Đà Nẵng cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về pháp lý đất đai

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, HĐND TP cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực…

3 kịch bản tăng trưởng năm 2022
Ngày 15/12, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết: Năm 2021, bên cạnh những khó khăn, thách thức, TP Đà Nẵng có nhiều thuận lợi cơ bản để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến. Theo đó, UBND TP đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng năm 2022 gồm: Kịch bản tăng trưởng thấp, trung bình và tăng trưởng cao.  
Đối với kịch bản tăng trưởng thấp, nếu dịch bệnh được khống chế, song vẫn còn diễn biến phức tạp, phục hồi kinh tế của quốc tế và cả nước còn chậm, một số chuỗi cung ứng còn hạn chế, khách du lịch nội địa đến TP trở lại nhưng chưa được như kỳ vọng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9% so với năm 2021. Trong đó các lĩnh vực nông lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 1,8%, 5,4% và 3,8%.
Một góc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI
Về kịch bản tăng trưởng trung bình, nếu trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước vẫn đang trong quá trình phục hồi, một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có xu hướng tăng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2% so với năm 2021; các lĩnh vực nông lâm - thủy sản, công nghiệp - dây dựng, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 2,5%, 6,8% và 5,4%.
Trong đó, 6 tháng đầu năm là giai đoạn phục hồi của các lĩnh vực: Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (dự kiến tăng lần lượt 5,7% và 4,8%) và sẽ tăng mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm (dự kiến tăng lần lượt 8,0% và 6,0%) so với cùng kỳ năm 2021.
Đối với kịch bản tăng trưởng cao, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,11% so với năm 2021; các lĩnh vực nông lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 3,0%, 10,0% và 6,8%.
Trong đó, 6 tháng đầu năm là giai đoạn phục hồi của các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (dự kiến tăng lần lượt 8,0% và 6,0%) và sẽ tăng mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm (dự kiến tăng lần lượt 12,0% và 7,5%) so với cùng kỳ năm 2021.
Ông Minh cho rằng, với mục tiêu đến cuối năm 2021 đạt tỷ lệ 95% người trên 18 tuổi được tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19, kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1, khả năng Đà Nẵng sẽ đạt được các chỉ tiêu năm 2022 theo kịch bản trung bình.
Còn trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế quốc tế sớm phục hồi trở lại, các ngành kinh tế trọng điểm chiếm tỷ trọng cao trong GRDP của TP sẽ được phục hồi nhanh, trở lại mức tương đương năm 2019, thì khả năng Đà Nẵng sẽ đạt được tăng trưởng ở mức kịch bản cao.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai
Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết: Chủ đề năm 2022 là: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, mục tiêu tổng quát và 12 chỉ tiêu chủ yếu. Vì thế, yêu cầu đặt ra đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có HĐND và UBND TP là hết sức quan trọng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Q.HẢI
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị HĐND TP phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận, phân tích làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, cần trao đổi, thảo luận kỹ, chỉ ra những tồn tại, bất cập, để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội TP.
“Cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển; khắc phục hạn chế, đồng thời quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương - đây là giải pháp quan trọng để sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, ông Quảng chỉ đạo.
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “HĐND TP cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn chính là khắc phục tình trạng gây lãng phí nguồn lực cho Nhà nước, xã hội và doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần tạo những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP”.
Ông Quảng cũng lưu ý đến việc đưa ra những giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Trong đó, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi không tổ chức HĐND ở cấp quận, phường, nhất là trong thực hiện chuyển đổi từ một cấp ngân sách thành đơn vị dự toán, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp phường... tạo điều kiện thuận lợi cho cấp quận, phường trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.