Đàm phán về hạt nhân của Iran và P5+1 vẫn bế tắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đúng như dự đoán, cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Đức) về vấn đề hạt nhân của Tehran đã kết thúc hôm 27/2 tại Almaty (Kazakhstan) mà không có một bước đột phá nào.

Trong khi P5+1 yêu cầu Iran dừng tất cả các chương trình làm giàu uranium tới 20% độ tinh khiết và muốn Tehran đóng cửa cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất tại Fordow nhưng Iran vẫn chưa tỏ rõ bất cứ quan điểm nào về vấn đề này. Đại diện của Nga cho biết, tiến triển duy nhất mà các bên đạt được là cuộc gặp cấp chuyên gia sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 5 - 6/4 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần