Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương biểu dương công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; UBKT Đảng ủy Khối được Thành ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp 2020-2022…

Sáng nay, 6/10, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) và tổng kết, trao giải "Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 năm ngành Kiểm tra Đảng".

Dự chương trình có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn.

Cùng dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Thành ủy; Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban Đảng, Văn phòng và Đoàn thể Khối và hơn 300 đại biểu đến từ 105 TCCS Đảng trong Đảng bộ Khối; các đồng chí nguyên lãnh đạo UBKT Đảng ủy Khối các thời kỳ.

Quang cảnh Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và tổng kết, trao giải ''Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 năm ngành Kiểm tra Đảng'' do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức
Quang cảnh Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và tổng kết, trao giải ''Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 năm ngành Kiểm tra Đảng'' do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức

Tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Lương Mạnh Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tựu mà ngành Kiểm tra Đảng nói chung đã đạt được trong 75 năm qua và những kết quả của UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối nói riêng.

Sau tham luận của đại diện một số TCCS Đảng trong Đảng bộ Khối về phát huy vai trò cấp ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại cơ sở, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải "Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng".

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Lương Mạnh Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Lương Mạnh Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm

Theo đó, sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi nhận được 699 bài dự thi đến từ các tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Khối, không chỉ nhiều về số lượng mà còn phong phú nội dung, trải đều trong các vấn đề: Nghiên cứu hệ thống lý luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; các quan điểm của Đại hội lần thứ XIII về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 1 tập thể, 1 cá nhân; giải Nhì cho 5 tập thể, 5 cá nhân; giải Ba cho 9 tập thể, 9 cá nhân; giải Khuyến khích cho 10 tập thể, 10 cá nhân. Trong đó, Đảng ủy Công ty TNHH MTV cơ khí Hà Nội đoạt giải Nhất tập thể; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty CP Traphaco Trần Thị Anh Phương đoạt giải Nhất cá nhân.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn phát biểu chỉ đạo
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn phát biểu chỉ đạo

Cũng tại đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã trân trọng trao tặng quà tri ân tới các đồng chí nguyên Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối các thời kỳ, nhằm tôn vinh những công lao to lớn của các cán bộ lão thành qua các thời kỳ đối với ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ Khối.

Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội trao giải cho các tập thể xuất sắc trong ''Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 năm ngành Kiểm tra Đảng''
Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội trao giải cho các tập thể xuất sắc trong ''Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 năm ngành Kiểm tra Đảng''

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phùng Xuân Dương ghi nhận những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trong đó đã ban hành Nghị quyết chuyên đề. UBKT Đảng ủy Khối đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đã được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp 2020-2022…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn trao giải Nhất cho cá nhân đồng chí Trần Thị Anh Phương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn trao giải Nhất cho cá nhân đồng chí Trần Thị Anh Phương

Với những kết quả đã đạt được trong đợt thi đua cao điểm mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, UBKT Đảng ủy Khối và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan UBKT Thành ủy đề xuất UBND TP tặng Bằng khen.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội biểu dương các cá nhân đoạt giải Nhì  
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội biểu dương các cá nhân đoạt giải Nhì  
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn trao quà tri ân các nguyên Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối các thời kỳ
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn trao quà tri ân các nguyên Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối các thời kỳ

Chúc mừng thành tích của ngành Kiểm tra Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo UBKT cấp mình và cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện tốt quy trình công tác này.

Đồng thời, lưu ý UBKT các cấp Đảng bộ Khối tăng cường nhiệm vụ kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, không để đơn tố cáo vượt cấp, nhất là thời điểm trước Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu; đẩy mạnh ứng dụng CNTT từng bước nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát trong Đảng bộ.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những kết quả đạt được của UBKT Đảng ủy Khối nói riêng và cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở nói chung trong thời gian qua. Đồng thời giao nhiệm vụ cho cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên, lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn.