Đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Việt Nam - Lào

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn đối với cán bộ Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn (tỉnh Viêng Chăn) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Dự Lễ bế giảng, về phía Đại sứ quán Lào tại Việt Nam có Phó Đại sứ Chan Thaphon Khammanychan; Bí thư thứ hai Alita Duongkeo Many. Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Báo cáo kết quả Lớp đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và thực hiện Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn giai đoạn 2022-2027, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 25 cán bộ Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.

Trong thời gian 40 ngày (từ ngày 15/8 – 24/9) học tập tại Thủ đô Hà Nội, các học viên đã được học 215 tiết lý thuyết với 9 môn học lý thuyết, 11 chuyên đề kỹ năng và 185 tiết thực hành, thảo luận, ôn tập, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế tại cơ sở. Kết thúc khóa học, học viên được Trường Đại học Công đoàn cấp Chứng chỉ học phần Lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn. Trong đó, có 6 học viên xếp loại xuất sắc, 19 học viên xếp loại giỏi.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Lớp đào tạo là minh chứng rõ nét cho kết quả của chương trình hợp tác hữu nghị giữa Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn. Với những kiến thức lý luận và kinh nghiệm hoạt động của Công đoàn Việt Nam được các học viên tiếp thu qua chương trình học, khi về nước sẽ được vận dụng có hiệu quả vào điều kiện cụ thể của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chan Thaphon Khammanychan trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các cán bộ Liên hiệp Công đoàn Lào.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chan Thaphon Khammanychan trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các cán bộ Liên hiệp Công đoàn Lào.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, trong những năm qua, TP Hà Nội và TP Viêng Chăn đã có nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn. Từ khi thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 1995, tổ chức Công đoàn của hai TP thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, từ năm 2009, tổ chức Công đoàn của hai TP đã tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn về lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn đối với cán bộ Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng chăn và tỉnh Luông Pha Băng. Đến nay, đã tổ chức được 6 lớp đào tạo, tập huấn với trên 150 cán bộ được đào tạo, tập huấn. Năm 2022, Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn dành cho 25 cán bộ cán bộ Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng chăn và tỉnh Luông Pha Băng cũng đã được tổ chức thành công.

“Những kết quả trên đã góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn; thiết thực hưởng ứng chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển; công tác bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội đối với người lao động; các vấn đề liên quan đến hợp tác toàn diện giữa TP Hà Nội và TP Viêng Chăn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các nội dung của Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, giai đoạn 2022-2027.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và Đại sứ Lào cùng các cán bộ Liên hiệp Công đoàn Lào tại lễ bế giảng.
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và Đại sứ Lào cùng các cán bộ Liên hiệp Công đoàn Lào tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chan Thaphon Khammanychan đã chúc mừng kết quả học tập của các cán bộ Liên hiệp Công đoàn TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng những kiến thức đã tiếp thu được thông qua lớp đào tạo sẽ được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động Công đoàn tại địa phương để góp phần củng cố, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay.

Nhân dịp này, đại diện Trường Đại học Công đoàn đã công bố Quyết định công nhận kết quả học tập và Giấy khen cho các học viên có thành tích trong học tập và xây dựng lớp.