Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, lực lượng quân đội bắt đầu rút khỏi TP Hồ Chí Minh

VIỆT HÙNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đó, việc rút dần lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch sẽ được chia làm 3 đợt, bắt đầu từ ngày 5/10.

 Văn bản số: 3272/UBND-VX về việc đề xuất điều chỉnh, sử dụng lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Tối ngày 4/10 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số: 3272/UBND-VX về việc đề xuất điều chỉnh, sử dụng lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tại công văn, UBND TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7, chi viện lực lượng, phương tiện hỗ trợ tích cực hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng, đặc biệt là cán bộ, học viên các trường quân đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo năm học 2020 - 2021 và các nhiệm vụ khác, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, sử dụng lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối với lực lượng do Bộ Quốc phòng và Quân khu tăng cường, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện rút quân theo 03 đợt. Trong đó: Đợt 1 sẽ thực hiện từ ngày 5/10. Trong đợt này sẽ rút 1.400 cán bộ, chiến sĩ tăng cường thuộc Bộ Quốc phòng; bao gồm: 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc trường Sĩ quan Lục quân 2; 200 cán bộ chiến sĩ thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân; 200 cán bộ chiến sĩ thuộc trường Hạ sỹ quan Xe tăng 1 và lực lượng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với quân số là 4.000 cán bộ chiến sĩ.
Đợt 2 (đến ngày 7/10), sẽ rút dần lực lượng còn lại do Bộ Quốc phòng tăng cường với quân số là 3.009 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 4. Đợt 3, sau ngày 15/10, sẽ rút dần lực lượng của Quân khu tăng cường với tổng quân số là 3.956 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, Sư đoàn 5 là 2.000 cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn 26 là 200 cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn 75 là 200 cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn 77 là 300 cán bộ, chiên sĩ.

Về lực lượng y tế do Bộ Quốc phòng tăng cường, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục hỗ trợ địa phương đến hết hết tháng 11/2021. Được biết, lực lượng này có quân số là 1.656 cán bộ, chiến sĩ, được phân bổ tại 531 trạm/tổ y tế lưu động. Theo đó, lực lượng y tế Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tham mưu, chi viện cho các địa phương nguy cơ cao và rất cao.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng xuất tiếp tục giữ lại 40 trên tổng số 64 phương tiện được tăng cường là xe cứu thương để hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Ngoài ra, các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm do Bộ Quốc phòng thiết lập, quản lý, đề xuất tiếp tục hoạt động đến hết năm 2021.