Đồng USD tăng mạnh so với euro sau cuộc bầu cử tại Đức

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng euro giảm 0,4% so với USD trong phiên giao dịch ngày 25/9 sau khi Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử cho thấy, số phiếu ủng hộ đảng cực hữu đang tăng lên, gây khó khăn cho việc hình thành liên minh chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel.

Đồng euro giảm 0,4% so với USD xuống 1,1906 USD. 
Chỉ số USD cho biết sức mạnh của đồng USD thông qua diễn biến tỷ giá giữa đồng bạc xanh và 6 đồng tiền chủ chốt, giảm tăng 0,1% lên 92,274 trong phiên giao dịch ngày 25/9.
Đồng euro giảm so với USD vì bất ổn chính trị sau cuộc tổng tuyển cử tại Đức. Theo đó, đồng euro giảm 0,4% so với USD xuống 1,1906 USD và dự đoán còn giảm xuống 1,1860 USD.
"Thị trường đã phản ứng trước kết quả bầu cử Quốc hội Đức bằng việc đẩy mạnh bán ra đồng euro do bà Merkel gặp khó khăn trong việc tạo ra một liên minh. Bên cạnh đó, đồng tiền chung châu Âu cũng mất đi sự hỗ trợ tăng giá từ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu và đang suy yếu", Daisuke Karakama, nhà kinh tế thị trường tại Ngân hàng Mizuho ở Tokyo nhận định.
Đồng USD tăng 0,4% so với yen Nhật, phục hồi sau khi giảm trong phiên cuối tuần qua do căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,3486 USD sau khi giảm vào ngày 22/9, khi hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s hạ bậc xếp hạng nợ công của Anh. Nguyên nhân là vì kế hoạch giảm nợ của chính phủ Anh đã kết thúc và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế nước này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần