Đưa sở hữu trí tuệ đến gần với người dân Thủ đô

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/4, Sở KH&CN Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học GTVT tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”.

Sự kiện là chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới (26/4), nhằm đưa SHTT đến gần với người dân Thủ đô. Đặc biệt, quảng bá, nâng cao nhận thức về vai trò của quyền SHTT trong việc khuyến khích sự đổi mới sáng tạo (ĐMST), tăng cường sức cạnh mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm được tạo ra từ ĐMST trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày SHTT thế giới (26/4).
Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày SHTT thế giới (26/4).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Quốc Hà cho biết, ngày 26/4 hàng năm đã được Tổ chức SHTT thế giới chọn là Ngày SHTT, nhằm tôn vinh thành quả sáng tạo và đổi mới, khẳng định vai trò quan trọng của SHTT trong phát triển bền vững. Chính vì vậy, tổ chức SHTT chọn chủ đề năm nay là SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới sáng tạo”. Qua đó, nhấn mạnh ý nghĩa việc thúc đẩy ĐMST trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thế hệ trẻ đang phải đối diện với nhiều thách thức để bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới. ĐMST là động lực quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, ĐMST diễn ra sôi nổi trong các nhà trường, các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, KHCN, trong các ngành nghề lĩnh vực xã hội. Trong quá trình vận động ĐMST không ngừng đó,  SHTT vừa là sản phẩm, là đầu ra của quá trình ĐMST. SHTT cũng là yếu tố đầu vào, nguồn lực quan trọng của ĐMST.

“Năm 2023, Hà Nội đã đạt vị trí dẫn đầu cả nước về ĐMST, với điểm số cao nhất 3/7 trụ cột, 14/52 chỉ số thành phẩn. Kết quả đó có phần đóng góp quan tọng từ các Viện, trường trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, đến từ sự nâng động, sáng tạo của các bạn sinh viên trong nghiên cứu khoa học, ĐMST, khởi nghiệp ĐMST” – ông Nguyễn Quốc Hà đánh giá.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu.
Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh cho biết, chủ đề Ngày SHTT năm 2024 là “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng ĐMST” nhằm khám phá cách thức mà SHTT có thể thúc đẩy và tăng cường tác động của các giải pháp ĐMST hướng tới xây dựng tương lai chung, vì các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Việt Nam đang trên đà phát triển, có nhiều bước chuyển mình dựa trên ĐMST, KHCN, đề cao tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Đồng thời khẳng định, KHCN đã và đang đóng góp thành tựu vào hầu hết tất cả các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới như xoá đói giảm nghèo, cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp, thúc đẩy tiếp cận và hiệu quả của năng lượng… KH&CN nói chung cùng SHTT và ĐMST nói riêng có ảnh hưởng ngày càng rõ nét đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các SDG của Liên hiệp quốc.

Các sáng chế, giải pháp hữu ích và thiết kế đã đăng ký bảo hộ góp phần dẫn đầu sự đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến các mục tiêu như nông nghiệp, năng lượng tái tạo và chăm sóc sức khỏe; còn bản quyền giúp thúc đẩy những tiến bộ trong việc cung cấp nền giáo dục có chất lượng trên toàn cầu. Chính vì vậy, khi nói tới phát triển bền vững, SHTT và ĐMST chính là yếu tố then chốt, mở đường cho một thế giới xanh hơn và sáng tạo hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, cũng diễn ra tọa đàm với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững – đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải”. Toạ đàm với sự góp mặt của 4 diễn giả cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như kết quả hoạt động lĩnh vực SHTT.