Đức - Pháp quyết định chia sẻ căn cứ quân sự

Lan Hương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Đức và Pháp đã ký một thỏa thuận chia sẻ máy bay vận tải và một căn cứ không quân tại TP Orleans của Pháp.

Các quan chức Pháp trong cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng tin AFP hồi tháng trước cho biết, Pháp đang hướng tới sự hợp tác quốc phòng "tích cực và hữu ích" hơn.
Thỏa thuận này đề ra kế hoạch chia sẻ máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules giữa 2 nước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết tại Paris hôm thứ Ba (4/10).
 Máy bay Lockheed Martin C-130J Super Hercules mà 2 nước dự định chia sẻ.
Chính quyền Pháp đã đặt hàng 4 máy bay C-130J từ công ty hàng không Mỹ Lockheed Martin hồi đầu năm. Trong khi đó, chính phủ Đức đang mong muốn có được 4 - 6 chiếc máy bay tương tự, Ngoại trưởng Đức Ursula von der Leyen nói.
2 nước cũng đang hướng đến việc chia sẻ một căn cứ không quân ở Orleans, miền Trung nước Pháp. Thỏa thuận này dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2021.
Đây được coi là động thái nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và sự gắn kết trong Liên minh châu Âu (EU) trước sự kiện Anh quyết định ra khỏi EU (Brexit). Trong tháng 7, Ngoại trưởng Đức Von der Leyen đã cáo buộc Anh làm tê liệt những nỗ lực của EU trong quá trình hội nhập quân sự chặt chẽ hơn bằng cuộc bỏ phiếu quyết định cuộc “ly hôn” lịch sử giữa nước này và EU.
Đức - nền kinh tế hàng đầu châu Âu - là quốc gia ủng hộ một "cấu trúc hợp tác lâu dài trong lĩnh vực quốc phòng", mà Anh đã liên tục phản đối khi còn là một thành viên của EU.