Đức tức giận trước đề xuất chi thêm tiền cho quốc phòng của Mỹ

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tạo áp lực lên các nước NATO, yêu cầu phải chi thêm tiền cho quốc phòng.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, điều này vượt quá khả năng và mong muốn khi yêu cầu tăng phí cho NATO lên mức 2% GDP của mỗi quốc gia thành viên.
“2% GDP dành cho quân đội tương đương số tiền 70 tỷ Euro. Tôi không cho rằng có chính trị Đức nào đồng tình với con số này”, ông Gabriel phát biểu trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng các nước NATO.
“Mỹ nên nhận ra rằng, chi tiêu hợp lý sẽ tốt hơn là tăng chi tiêu”, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, lưu ý rằng, các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ phát triển và kinh tế cũng nên được xem xét.
 Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tại hội nghị đầu tiên với NATO.
Trong bài phát biểu đầu tiên tại cuộc họp của NATO, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, các nước đồng minh cần chi trả nhiều hơn hoặc lên kế hoạch đáp ứng mục tiêu đó vào cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo NATO vào 25/5 sắp tới có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump.
Trước đó, ông Trump đã chỉ trích NATO là "lỗi thời" và đưa ra điều kiện, các quốc gia thành viên phải chi nhiều hơn nếu muốn Washington tiếp tục bảo đảm an ninh cho châu Âu.
"Các đồng minh phải chứng minh sự chia sẻ các cam kết với chính phủ Mỹ bằng hành động”, Ngoại trưởng Mỹ nói.
Trước đó, ông Tillerson từng muốn bỏ qua cuộc họp với Ngoại trưởng các nước NATO để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chuyến công du sang Nga. Tuy nhiên quyết định này vấp phải nhiều sự phản đối.