ExxonMobil đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ về án phạt do kinh doanh với Nga

Nguyễn Thu (Theo TASS)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phản ứng về án phạt của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 20/7, tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil đã đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ nhằm thay đổi quyết định về án phạt.

Trong một tuyên bố công bố ngày 20/7, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, họ đã áp đặt số tiền phạt lên tới 2 triệu USD đối với ExxonMobil vì cho rằng tập đoàn dầu mỏ này vi phạm lệnh trừng phạt chống Nga. 
Tuyên bố nêu rõ: "Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã phạt 2 triệu USD đối với ExxonMobil".
 ExxonMobil đối mặt với án phạt lên tới 2 triệu USD. Ảnh: Reuters 
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, những vi phạm lệnh trừng phạt Nga của ExxonMobil diễn ra vào  ngày 14/5/2014 hoặc ngày 23/5/2014. 
Theo nội dung của tuyên bố, tập đoàn ExxonMobil bị phạt vì hồi tháng 5/2014 đã ký 8 văn bản với Chủ tịch Rosneft của Nga, ông Igor Sechin, người có tên trong danh sách cấm vận của Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định, ExxonMobil đã không tình nguyện thừa nhận các vi phạm trong một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Ông Sechin được coi là mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và có ảnh hưởng lớn đến nội chiến tại Ukraine.
Phản ứng về án phạt của Mỹ, ExxonMobil cho là "trái luật" và tập đoàn này đã đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ nhằm thay đổi quyết định về án phạt. Trong đơn kiện này, ExxonMobil khẳng định án phạt trên là "không công bằng".
Theo lý giải của tập đoàn ExxonMobil, ông Sechin "là đối tượng trừng phạt trong khả năng cá nhân ông ta" và sắc lệnh trừng phạt khi đó đã nói rõ rằng lệnh trừng phạt chỉ áp dụng với "các tài sản cá nhân" của những cá nhân bị trừng phạt và không hạn chế hoạt động kinh doanh với các công ty mà những đối tượng này quản lý.