Gia Lâm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ chương trình “Xuân nhân ái–Tết yêu thương”

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 15/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm đã tiếp nhận hàng hóa ủng hộ Chương trình “Xuân nhân ái - Tết yêu thương” năm 2024, nhằm góp phần chia sẻ yêu thương đối với những mảnh đời gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đại diện Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lâm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ Chương trình “Xuân nhân ái - Tết yêu thương” của các cá nhân, đơn vị.
Đại diện Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lâm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ Chương trình “Xuân nhân ái - Tết yêu thương” của các cá nhân, đơn vị.

Những năm qua, hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán của Gia Lâm đã trở thành nề nếp, triển khai đồng bộ từ huyện tới cơ sở, nhận được sự quan tâm của ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân. 

Ngay trong buổi sáng 15/1, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tiếp nhận 1.000 chai dầu ăn trị giá 45 triệu đồng của Hội Doanh nghiệp huyện; 1.000 gói thạch và 1.000 gói kẹo trị giá 25 triệu đồng của Công ty Cổ phần thực phẩm Việt Nam - Vietfoods; 500 chai dầu ăn của bà Nguyễn Thị Thu Hà - thôn 3, xã Đình Xuyên… Từ nguồn lực tiếp nhận, Hội Chữ thập đỏ huyện dành để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho đối tượng được là các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo đơn).

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm cùng các cấp hội trêm địa bàn huyện kêu gọi, vận động ủng hộ nguồn lực để chuẩn bị 1.000 suất quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ Tết như bánh chưng, gạo, mỳ, dầu ăn, nước mắm, trứng, bánh, mứt, thạch… dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 662.000 đồng.

Hoạt động Hội chợ “Xuân nhân ái, Tết yêu thương” là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thu hút nguồn lực ủng hộ của cộng đồng. Để hoạt động thành công, Hội Chữ thập đỏ huyện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, người dân và đông đảo các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ vật chất - tinh thần cho chương trình.