Giá “vàng đen” khó phục hồi do dư thừa sản lượng

Phương Dung (Theo Reuters,Marketwatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 tuần qua, giá dầu đã giảm khoảng 13%, trong bối cảnh lo ngại rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia đồng minh không đủ để tránh tình trạng dư thừa sản lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới đi xuống trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua do áp lực về tình trạng dôi dư nguồn cung tiếp tục đè nặng lên thị trường toàn cầu. Mặc dù giá dầu phục hồi ở phiên cuối tuần, song không thể giúp thị trường dầu mỏ tránh được một tuần rớt giá mạnh. 
Hai loại dầu chủ chốt là dầu ngọt nhẹ (WTI) và dầu Brent Biển Bắc đồng loạt hạ sâu ngay trong hai phiên đầu tuần. Hơn nữa, phiên 2/5, giá dầu Brent còn rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2016, xóa sạch các nỗ lực đẩy giá dầu lên sau khi OPEC bắt đầu cắt giảm sản lượng.
Trong khi đó, mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC lại giảm xuống, từ 92% trong tháng Ba xuống 90% trong tháng Tư vừa qua. 
 
Giá dầu phục hồi nhẹ trong phiên 3/5, do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu của nước này đã giảm 930.000 thùng xuống còn 527,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/4, đánh dấu đợt sụt giảm liên tiếp trong bốn tuần.
Tuy nhiên, xu hướng đi lên của giá dầu nhanh chóng bị chặn lại ở phiên giao dịch liền sau đó, khi EIA báo cáo sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ đã tăng 28.000 thùng lên 9,293 triệu thùng/ngày trong tuần trước, khiến tình trạng dư cung trên toàn cầu càng thêm bế tắc. 
Tới phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường dầu thế giới thoát khỏi không khí ảm đạm và quay đầu tăng mạnh sau khi tiếp nhận báo cáo việc làm tích cực của Mỹ trong tháng 4/2017 và lời khẳng định mới nhất từ Saudi Arabia về việc Nga sẵn sàng tham gia kế hoạch gia hạn thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. 
Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc cắt giảm sản lượng của OPEC hiện nay cũng chưa thể giảm đáng kể lượng dự trữ dầu thô toàn cầu, một phần là do động thái này đã thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ gia tăng sản xuất.
Báo cáo hàng tuần của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes được công bố ngày 5/5 cho biết, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần qua đã tăng 6 giàn, lên 703 giàn, đánh dấu tuần thứ 16 tăng liên tiếp, thể hiện đà tăng của sản lượng dầu tại Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại. 
Khép lại phiên cuối tuần, tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 6/2017 tăng 70 xu Mỹ (1,5%), lên 46,22 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2016 cũng tăng 72 xu (1,5%), lên 49,10 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI mất 6,3% và giá dầu Brent hạ 5,6%.