Giải nhiệt cuộc sống ngày hè

Yên Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền Bắc và miền Trung vừa trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có lúc lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, làm việc kém hiệu quả. Vậy người trẻ đang chọn uống gì để giải nhiệt giữa ngày hè nắng nóng?

Nguy cơ sốc nhiệt ngày nắng nóng
Chị Mai Thị Trang ở Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ, mấy ngày trước ngay từ sáng sớm thời tiết oi bức. Để tránh nắng nóng, chị chỉ bán bánh mì cho công nhân đi làm ca sáng và vào buổi tan tầm trong các khu công nghiệp. Chị kể, có ngày tôi cố bán tới tầm 10 giờ đã thấy chóng mặt, người cứ lả đi.
 Shipper là một trong những người dễ bị sốc nhiệt nhất khi phải chạy xe cả ngày giữa trời nắng nóng. Ảnh: Minh Thanh
Tương tự chị Trang, anh Nguyễn Tấn Thi, một sinh viên tranh thủ hè ở lại Hà Nội chạy grab giao hàng cho biết, chỉ mới tầm 9 giờ sáng thời tiết đã ngột ngạt, trong khi giờ cao điểm giao hàng của shipper là vào giờ ăn trưa. Có ngày không kịp nghỉ, cố gắng chạy thêm cuốc giữa trưa mà hoa mắt, chóng mặt, có hiện tượng ảo ảnh, về nhà nghỉ ngơi, truyền nước mới biết mình bị “sốc nhiệt” do nắng nóng. 
Với người làm việc ngoài trời thường xuyên  như grabbike, shipper, nhân viên vệ sinh, người thường xuyên tập luyện thể thao hay những nhân viên y tế đang chiến đấu với dịch bệnh dưới những bộ quần áo chống dịch rất dễ mất nước, dẫn tới tình trạng sốc nhiệt.
Giải nhiệt với Trà xanh Không Độ
Uống đủ nước luôn là câu thần chú trong ngày nắng nóng, từ chương trình dự báo thời tiết, lời khuyên của chuyên gia, bác sĩ dành cho người dân, các huấn luyện viên thể hình khi hướng dẫn tập luyện tới bí quyết chăm sóc sắc đẹp của các beauty blogger.
 Trà xanh Không Độ được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày nắng nóng - Ảnh: Tư liệu
Trong những ngày hè nắng nóng, các loại nước ép trái cây, trà tắc, cam vắt,… để giải khát, giải nhiệt càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, với người trẻ, thức uống không chỉ để giải khát đơn thuần mà phải đáp ứng tiêu chí healthy, do đó những thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe và đóng chai tiện lợi như Trà xanh Không Độ được giới trẻ ưa chuộng để giải nhiệt cuộc sống trong những ngày nắng nóng.
Điều kỳ diệu trong mỗi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh và hương thơm đặc trưng là hàm lượng EGCG, đây là chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc ở cường độ cao hay giữa thời tiết nắng nóng, làm mát da, đem lại cảm giác sảng khoái.
 Thức uống giải khát này được hàng triệu người trẻ lựa chọn để giải nhiệt ngày hè - Ảnh: Tư liệu
Anh Nguyễn Tấn Thi cho biết, kể từ khi bị “sốc nhiệt”, trong balo của anh luôn có một chai Trà Xanh Không Độ để giải khát, bổ sung vitamin C và nước cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe khi cả ngày phải chạy trên đường giao hàng giữa thời tiết nắng nóng cực độ.
Là thế hệ lớn lên trong môi trường công nghệ, giới trẻ tương tác, cập nhật thông tin về mọi lĩnh vực chi trong một vài cái vuốt màn hình smartphone. Do đó, người trẻ hiện nay đi đầu trong xu hướng sống khỏe, lựa chọn các sản phẩm tự nhiên, có lợi cho sức khỏe để bảo vệ bản thân và chia sẻ với gia đình, bạn bè trong mọi hoàn cảnh.
 
Trà xanh Không Độ được giới trẻ ưa chuộng để giải khát trong hè này còn bởi người dùng có thể dễ dàng trúng hàng ngàn giải thưởng giá trị mỗi ngày. Đặc biệt, khi sử dụng Trà xanh Không Độ đến hết ngày 3/7, người tiêu dùng còn có cơ hội trúng giải triệu phú 100 triệu và giải tỷ phú 1,2 tỷ đồng khi xé nhãn và nhắn mã dự thưởng về tổng đài 6020 của chương trình Xé ngay trúng liền.