Hà Nội – Hải Dương đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hà Minh - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay 9/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã đồng chủ trì hội nghị hợp tác phát triển Hà Nội - Hải Dương giai đoạn 2017-2020. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hải Dương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, việc triển khai chương trình phối giữa TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2016 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực xây dựng, hiện có 80 DN đóng trên địa bàn Hà Nội đầu tư tại Hải Dương, với 88 dự án, tổng vốn đầu tư trên 10,8 nghìn tỷ đồng. 
 Hà Nội – Hải Dương đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Riêng lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị, các doanh nghiệp Hà Nội đã đầu tư tại Hải Dương 18 dự án với tổng số vốn trên 6,5 nghìn tỷ đồng trên diện tích 850 ha. Trong đó khu đô thị mới phía Đông (80,7 ha) và khu đô thị mới phía Tây (557,5 ha) đã góp phần định hình, tạo không gian phát triển đô thị cho TP Hải Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Hai địa phương cũng tích cực phối hợp, triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp; phát triển du lịch; xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư…

 Trên cơ sở trao đổi thông tin về kinh tế xã hội của 2 địa phương, kết quả hợp tác phát triển Hà Nội – Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016, lãnh đạo 2 tỉnh, TP cho rằng cần tích cực, chủ động hợp tác trong các lĩnh vực để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, hai bên đã thống nhất phương thức, nội dung tăng cường hợp tác Hà Nội – Hải Dương trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Trong đó, chú trọng phối hợp xây dựng các tour, tuyến du lịch, phối hợp kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh công nhận xuất xứ hàng hóa.

Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của TP Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển bày tỏ mong muốn tiếp tục được Hà Nội hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hơn nữa tính liên kết vùng nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh về hạ tầng giao thông, vị trí địa lý.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hải Dương
Gợi mở một số nội dung 2 địa phương có thể mở rộng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng Hà Nội có thể hỗ trợ Hải Dương trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ, nhất là trong lĩnh vực tiêu hóa và tầm soát ung thư. Với lợi thế có nhiều di tích lịch sử văn hóa, 2 địa phương cần phối hợp, rà soát để xây dựng các tour du lịch hấp dẫn.

Về tiêu thụ sản phẩm nông sản, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản vừa qua, TP Hà Nội đã làm việc với tập đoàn AEON Nhật Bản và thống nhất tập đoàn AEON sẽ là đầu mối để cung cấp sản phẩm nông sản của Hà Nội cũng như khu vực và cả nước vào thị trường Nhật Bản, với cam kết từ nay đến năm 2020 tập đoàn AEON tiêu thụ sản phẩm nông sản của Hà Nội đạt kim ngạch 500 triệu USD. Do đó, TP Hà Nội đề xuất cơ chế tới đây các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng phải thống nhất đầu mối, nếu để từng DN nhỏ lẻ đi tiếp thị sẽ rất khó khăn.

Bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước kết quả phát triển kinh tế xã hội Hải Dương đạt được cùng nhiều cơ chế đổi mới và nhất là việc phấn đấu trở thành địa phương tự cân đối ngân sách, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng sự phát triển này đã góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hải Dương
Thống nhất với các nội dung hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Hải Dương giai đoạn 2017 – 2020,  nhằm phát huy lợi thế của hai địa phương, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa cơ chế phối hợp trong tiêu thụ và tiến tới xuất khẩu sản phẩm nông sản và phát triển du lịch.Nhân dịp này, TP Hà Nội đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Hải Dương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần