Hà Nội: Hơn 1.000 quân nhân xuất ngũ được tuyển dụng làm việc

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Từ những phiên giao dịch việc làm, nhiều quân nhân xuất ngũ đã được học nghề, có việc làm ổn định” – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân khẳng định.

Ngày 28/12, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy).
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết, đây là hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên, quân nhân xuất ngũ tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Cũng như động viên những thanh niên yên tâm về tương lai của mình trước khi lên đường nhập ngũ.
Phiên GDVL chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ thu hút  29 DN và trường nghề tham gia, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sản xuất, giáo dục – đào tạo, xuất khẩu lao động. Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 1.044 chỉ tiêu với đa dạng vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn.
Qua tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, các DN có nhu cầu tuyển dụng tập trung chính ở mức lương 7 – 10 triệu đồng/tháng, rất phù hợp với bộ đội xuất ngũ và học viên tại các trường quân đội mới ra trường tìm kiếm được công việc phù hợp, đảm bảo cuộc sống.
 Các DN tham gia phiên GDVL dành cho bộ đội xuất ngũ tuyển dụng nhiều vị trí, lương tháng cao tới 15 triệu đồng. Ảnh: Thủy Trúc
Ngoài ra, nhiều DN có nhu cầu tuyển dụng lao động chi trả mức lương 10 – 15 triệu đồng/tháng, thậm chí trên 15 triệu đồng/tháng.
Các DN tuyển dụng nhiều chỉ tiêu ở ngành nghề lao động phổ thông, bảo vệ - tạp vụ, làm việc bán thời gian, xuất khẩu lao động, cơ khí, hàn....
Bà Nguyễn Thị Tố Hảo – Giám đốc Công ty CP Thương mại HC Hà Nội tham gia phiên GDVL cho biết: Với nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động ở vị trí nhân viên kỹ thuật điện, Kỹ sư điện, kế toán, bảo vệ. Công ty ưu tiên lao động là bộ đội xuất ngũ, đã được rèn luyện và có tính kỷ luật cao, đáp ứng tốt nhu cầu của DN.
Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Dân chia sẻ, mỗi năm, TP Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và cũng có từng đó người xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, những năm qua, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tham mưu cho TP Hà Nội có những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho các đối tượng, được đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân, nhất là thanh niên xuất ngũ hưởng ứng. 
Từ năm 2015 đến nay, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực thuộc, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức các phiên GDVL chuyên đề dành riêng cho bộ đội xuất ngũ.
“Thông qua 10 phiên GDVL chuyên đề, đã có 2.500 quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn. Trong đó, có 1.025 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên GDVL. Từ những phiên GDVL, nhiều quân nhân xuất ngũ đã được học nghề, có việc làm ổn định, nâng cao đời sống kinh tế và góp phần đảm bảo an sinh xã hội”- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân khẳng định.