Hà Nội: Hơn 4.300 thanh niên lên đường nhập ngũ

Nhóm Phóng viên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay, 16/2, trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân mới, đồng thời tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2022. Lễ giao nhận quân tổ chức bảo đảm nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Với truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, năm 2022, Hà Nội có 4.370 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% quân số được giao. Trong đó, có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 870 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải

Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ (cả chính thức và dự phòng) đều được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng Covid-19 theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vẫy chào các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vẫy chào các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải

Qua quá trình tuyển chọn, công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ đạt 62,6% so với số công dân đi khám.

Một số địa phương có tỷ lệ cao là: Chương Mỹ (80,9%), Thạch Thất (77,9%), Hà Đông (75,9%), Gia Lâm (74,3%), Hoàn Kiếm (71,5%)... Có từ 25 đến 30% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Các quận, huyện của TP Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận quân với phương châm trang trọng, nhanh gọn, không quá 25 phút và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, đúng nghi lễ quân đội và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày lễ giao, nhận quân đến mọi tầng lớp Nhân dân. Khánh tiết của buổi lễ được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và mang dấu ấn Thủ đô.

Trước đó, để tiếp thêm động lực cho thanh niên phấn khởi tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các quận, huyện đã tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu trực tuyến.

Đặc biệt, toàn TP đã tổ chức 32 lớp đối tượng đảng cho 1.789 công dân là đoàn viên ưu tú (công dân nhập ngũ có 1.562 người; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân có 227 người). Kết nạp đảng viên mới cho 3 thanh niên tại quận Bắc Từ Liêm và thị xã Sơn Tây).  

Lễ giao nhận quân tại huyện Ba Vì năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú
Lễ giao nhận quân tại huyện Ba Vì năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Cùng với đó, các quận, huyện cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 1.817 người và trao tiền mặt cho công dân sẵn sàng nhập ngũ với mỗi xuất quà và tiền mặt trị giá từ 300.000 đồng đến 15 triệu đồng. Tặng sổ tiết kiệm cho 925 trường hợp với mỗi sổ trị giá từ 2 triệu đến 15 triệu đồng. Các địa phương cũng đã ra quyết định tặng Bằng khen cho các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại huyện Đông Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới điểm giao, nhận quân của huyện để động viên, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại biểu một số cơ quan thành phố, huyện Đông Anh và 241 tân binh (197 công dân nhập ngũ và 44 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). 

Các tân binh huyện Đông Anh hào hứng lên đường nhập ngũ.
Các tân binh huyện Đông Anh hào hứng lên đường nhập ngũ.

Mặc dù trời mưa rét, nhưng từ hơn 6 giờ, sân vận động huyện Đông Anh đã rộn ràng không khí của ngày hội giao nhận quân. 

Do thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, lực lượng công an phối hợp với dân quân đã lập chốt phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, nên chỉ có một số lượng nhỏ người dân đưa tân binh đến điểm giao nhận quân, không có hiện tượng tập trung đông người bên ngoài như các năm trước.

Tại huyện Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ giao, nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa động viên các tân binh 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa động viên các tân binh 

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Năm 2022, huyện Thanh Trì có 176 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức tìm hiểu về Đảng đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ được chính quyền cơ sở hết sức coi trọng.

Huyện Ba Vì, sáng 16/2, Huyện ủy - HĐND - UBND - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Nhân dân huyện Ba Vì long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên các tân binh tại huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Tú
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên các tân binh tại huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Tú

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả tân binh, đại biểu, người thân của các nam công dân nhập ngũ có mặt tại buổi lễ phải thực hiện nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế. 

Tặng hoa các tân binh tại huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú
Tặng hoa các tân binh tại huyện Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú

100% các nam công dân nhập ngũ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR và cho kết quả âm tính.

Tân binh huyện Ba Vì.
Tân binh huyện Ba Vì.

Tại huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện.

Năm nay, huyện Thường Tín được giao tuyển chọn 155 thanh niên nhập ngũ và 42 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các chỉ tiêu được giao về Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô); Lữ đoàn 249 (Bộ Tư lệnh Công binh); Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1); Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh); Tổng cục Kỹ thuật; nghĩa vụ công an. Trong số 197 tân binh đợt này, có 15 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, động viên các tân binh huyện Thường Tín trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, động viên các tân binh huyện Thường Tín trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Để chuẩn bị cho buổi lễ giao quân được chu đáo, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín đã giao các ngành rà soát, nắm chắc quân số, khám sức khoẻ và xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ tân binh. Trước đó, các ngành, đoàn thể của huyện cũng gặp gỡ, động viên, chúc mừng các gia đình tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Tại quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, quận Hai Bà Trưng được giao tuyển chọn 83 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào 3 đơn vị trong Quân đội và 23 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là thời gian, môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành về mọi mặt của mỗi công dân.

Sáng 16/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã tới dự Lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2022 của thị xã Sơn Tây được tổ chức tại sân vận động thị xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố trao sổ tiết kiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tân binh của thị xã Sơn Tây có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố trao sổ tiết kiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tân binh của thị xã Sơn Tây có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng dự có Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Thịnh Cường; Đại tá Lê Đình Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Hội đồng nghĩa vụ thị xã Sơn Tây và đông đảo cán bộ, nhân dân, người thân các công dân nhập ngũ của thị xã.

Thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây cho biết, năm 2022, thị xã được giao chỉ tiêu 105 công dân nhập ngũ, trong đó có 80 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đợt giao nhận quân lần này của thị xã có 56 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 36 công dân được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Thị ủy Sơn Tây tổ chức; 62 công dân tốt nghiệp THPT, 6 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...

Tại buổi lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh thay mặt Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Sơn Tây biểu dương 105 công dân được nhập ngũ đợt này, đồng thời chúc các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Sơn Tây anh hùng.

Tại lễ giao, nhận quân của quận Bắc Từ Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết động viên, tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết động viên, tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, ý nghĩa và được tổ chức nhanh gọn, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, năm nay, quận có 76 thanh niên tiêu biểu lên đường nhập ngũ, trong đó có 60 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 16 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. 

 Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm động viên, tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Thảo
 Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm động viên, tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Thảo

Sáng nay, 16/2, 244 tân binh của huyện Chương Mỹ đã lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Tới dự và động viên các tân bình có có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức.

Trưởng ban Nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức tặng hoa, động viên các tân binh huyện Chương Mỹ trong ngày lên đường nhập ngũ.
Trưởng ban Nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức tặng hoa, động viên các tân binh huyện Chương Mỹ trong ngày lên đường nhập ngũ.

Trong 244 tân binh, có 198 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 46 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng luật. 

Tại đợt giao quân năm 2022, thị trấn Xuân Mai là đơn vị có nhiều công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ (59 người); trong số này có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện. Đã có 15 thanh niên ưu tú trúng tuyển (13 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 2 người tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân).

Sáng nay, 16/2, hòa chung không khí tòng quân trên cả nước, quận Thanh Xuân tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự buổi lễ có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thái
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thái

Tại điểm giao nhận quân của quận Thanh Xuân, từ sáng sớm, các công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân đã có mặt với đầy đủ quân tư trang sẵn sàng.

Hà Nội: Hơn 4.300 thanh niên lên đường nhập ngũ - Ảnh 1

Tất cả những người tham dự lễ giao, nhận quân đều đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tân binh tại quận Thanh Xuân.
Tân binh tại quận Thanh Xuân.

Thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương và chỉ tiêu Kế hoạch TP giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Thanh Xuân đã lựa chọn được 73 thanh niên ưu tú (58 công dân thuộc lực lượng quân đội, 15 công dân thuộc lực lượng công an nhân dân) có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 24 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Tân binh tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Hồng Thái
Tân binh tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Hồng Thái
73 thanh niên quận Thanh Xuân lên đường nhập ngũ.
73 thanh niên quận Thanh Xuân lên đường nhập ngũ.

Tại quận Long Biên, dự lễ giao, nhận quân có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ; Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản tặng hoa và quà cho tân binh.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản tặng hoa và quà cho tân binh.

Đợt giao, nhận quân năm nay, quận Long biên có 78 công dân nhập ngũ và 21 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị tiếp nhận quân là Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu), Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu)... Trong số trên, có 25 thanh niên của quận viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước ngày giao quân, các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ đều được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR.

Sáng 16/2, tại Sân vận động huyện Thạch Thất, dự, động viên công dân của huyện lên đường nhập ngũ, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh.
Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thất và nhân dân trong huyện.

Các tân binh lên xe tập kết.
Các tân binh lên xe tập kết.

Năm 2022, huyện Thạch Thất có 175 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, có 142 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 33 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR, kết quả âm tính có hiệu lực đến ngày giao, nhận quân.

Và di chuyển về đơn vị nhận quân.
Và di chuyển về đơn vị nhận quân.

Tại quận Hoàng Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, khẩn trương, tuân thủ các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, quận Hoàng Mai được giao tuyển chọn và gọi 120 công dân nhập ngũ cho 5 đầu mối đơn vị quân đội và công an. Trong đó, 88 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại quận Cầu Giấy, lễ giao, nhận quân có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Được biết, 69 tân binh của quận Cầu Giấy lên đường nhập ngũ ngày hôm nay sẽ thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị như: Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn 205 - Binh chủng Thông tin liên lạc; Sư đoàn 371 – Quân chủng Phòng không Không quân; Sư đoàn 308 và Công an TP Hà Nội.

Tại huyện Mỹ Đức, dự lễ giao, nhận quân có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

 Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội động viên thanh niên ưu tú huyện Mỹ Đức lên đường nhập ngũ, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
 Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội động viên thanh niên ưu tú huyện Mỹ Đức lên đường nhập ngũ, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Năm nay, huyện Mỹ Đức có 179 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ; trong đó, có 147 tân binh gia nhập 4 đơn vị quân đội và 32 tân binh gia nhập 1 đơn vị công an. Trong số này, có 123 thanh niên làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Người dân huyện Mỹ Đức xúc động tiễn đưa con, em lên đường nhập ngũ.
Người dân huyện Mỹ Đức xúc động tiễn đưa con, em lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã dự lễ giao, nhận quân năm 2022 của quận Nam Từ Liêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường mong muốn, 65 công dân ưu tú vinh dự, tự hào được đại diện cho những người con quận Nam Từ Liêm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc đợt này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được quận Nam Từ Liêm xác định là nhiệm vụ quan trọng và tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai đồng bộ, quyết liệt. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đã tuyển chọn được 65 công dân ưu tú có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe, đạo đức để lên đường nhập ngũ, trong đó có 38 công dân tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, 23 công dân được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và chia vui với huyện Thanh Oai trong ngày hội giao quân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền động viên tân binh huyện Thanh Oai lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ánh Ngọc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền động viên tân binh huyện Thanh Oai lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ánh Ngọc

Đợt giao nhận quân năm 2022, Thanh Oai có 156 tân binh nhập ngũ, trong đó 131 đồng chí thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 đồng chí thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Doãn Viết Sơn – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai cho biết, thông qua công tác đăng ký khám tuyển công dân Nam trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn được 156 đồng chí thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân trong đợt tuyển quân năm 2022.

Tân binh huyện Thanh Oai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ánh Ngọc
Tân binh huyện Thanh Oai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ánh Ngọc

Tại huyện Gia Lâm, mặc dù trời mưa nhưng không khí ngày hội tòng quân đã náo nức từ sớm tại khu vực Nhà văn hóa huyện. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh

Tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền đã biểu dương gần 200 thanh niên ưu tú của huyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ sự tin tưởng các tân binh, với tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ của bản thân, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các tân binh và người thân bồi hồi lúc chia tay
Các tân binh và người thân bồi hồi lúc chia tay

Tại quận Đống Đa, lễ giao, nhận quân của quận năm nay có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên dự.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên tặng hoa và động viên các tân binh quận Đống Đa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên tặng hoa và động viên các tân binh quận Đống Đa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác giao, nhận quân được tiến hành nhanh gọn, an toàn nhưng bảo đảm tính nghiêm túc, trang trọng. Trước đó, toàn bộ số công dân nhập ngũ năm 2022 đã được xét nghiệm Covid-19.

Năm nay, quận Đống Đa giao 85 công dân cho các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và 20 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại quận Ba Đình, sáng 16/2, tại Cung Thể thao Quần ngựa, Quận ủy - HĐND - UBND - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Nhân dân quận Ba Đình tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai. 

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa, động viên các tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. 
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa, động viên các tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. 

Thượng tá Phan Tử Lăng – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Ba Đình cho biết: 100% công dân nhập ngũ năm nay đều có sức khỏe tốt, có trình độ đại học trên 58%. Đến nay, 77 công dân lên đường nhập ngũ đúng quy định, sức khỏe đảm được đảm bảo. Do điều kiện dịch Covid-19, công tác tuyển chọn năm nay được thực hiện đồng thời cả cấp phường và cấp quận, song vẫn đảm bảo được số lượng và chất lượng tuyển quân.

Các tân binh quận Ba Đình trong ngày lễ giao, nhận quân năm 2022. 
Các tân binh quận Ba Đình trong ngày lễ giao, nhận quân năm 2022. 

Trong số công dân quận Ba Đình lên đường nhập ngũ năm nay, có 58 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Ngày 16/2, 55 thanh niên ưu tú của quận Tây Hồ đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022. Tới dự lễ giao nhận quân tại quận Tây Hồ có Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Duy Cường.

Tặng hoa động viên tân binh quận Tây Hồ lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tặng hoa động viên tân binh quận Tây Hồ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, quận Tây Hồ đã tuyển chọn được 55 nam thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị: Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn 86 Binh chủng Hoá học và Công an TP đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận làm tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, đúng luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các phường rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật.

Sáng 16/2, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên cùng đại diện các sở, ban, ngành TP đã tặng hoa, quà, động viên tân binh trước khi lên đường hành quân về đơn vị. Đồng thời, chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Quang cảnh lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Phú Xuyên
Quang cảnh lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Phú Xuyên

Phát biểu tại buổi lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh mong muốn: “Trong giờ phút trang trọng này, tôi mong các tân binh luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường bảo vệ tổ quốc thiêng liêng mà các thế hệ cha anh đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của huyện Phú Xuyên, của lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh huyện Phú Xuyên phấn khởi trước khi lên đường
Các tân binh huyện Phú Xuyên phấn khởi trước khi lên đường

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho. Qua đó, viết tiếp truyền thống lịch sử hào hùng, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh - hiện đại”. 

Ngày 16/2, 55 thanh niên ưu tú của quận Tây Hồ đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã chúc mừng các tân binh được lựa chọn lên đường nhập ngũ ngày hôm nay. Đồng thời, mong muốn các tân binh tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng với danh hiệu anh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là người con ưu tú của quận Tây Hồ.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận làm tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, đúng luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các phường rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật.

 

Sáng nay (16/2), quận Hà Đông tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, với 120 tân binh, vượt chỉ tiêu về số lượng và đảm bảo chất lượng tuyển quân... Tại điểm giao nhận quân của quận Hà Đông, đến dự có Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, lãnh đạo quận Hà Đông cùng 120 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ lần này.

Các tân binh trong buổi Lễ giao nhận quân.
Các tân binh trong buổi Lễ giao nhận quân.

Năm 2022, quận Hà Đông được giao 82 công dân nhập ngũ và 26 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Xác định đây là công tác trọng tâm trong công tác quốc phòng, an ninh của địa phường, Quận ủy, UBND quận Hà Đông, cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng đã quan tâm, chỉ đạo, tích cực tuyên tuyền đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên, gắn trách nhiệm thanh niên với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông - Cấn Thị Việt Hà tặng khăn cho các tân binh.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông - Cấn Thị Việt Hà tặng khăn cho các tân binh.
Người thân xúc động trong buổi tiễn tân binh lên đường.
Người thân xúc động trong buổi tiễn tân binh lên đường.

Hội đồng quân sự quận đã tuyển chọn được 120 công dân, trong đó có 90 công dân làm nghĩa vụ quân sự và 30 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân có đủ sức khỏe, chính trị, văn hóa và sẵn sàng lên đường nhập ngũ, vượt chỉ tiêu trên giao. Trong đó có 55%, với 87 công dân đã xung kích viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân; có 39,1% công dân có trình độ từ trung cấp trở lên”.

Lễ giao, nhận quân năm 2022 của quận Hoàn Kiếm có sự tham dự của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong; Đại tá Nguyễn Cảnh Thắng, Trưởng phòng Tham mưu kế hoạch, Cục Kỹ thuật (Bộ Tư lệnh Thủ đô). 

Đợt giao, nhận quân năm nay, quận Hoàn Kiếm có 68 chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ, trong đó có 50 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đáng chú ý, trong số các tân binh của quận, có 24 tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 32 tân binh đã tham gia các lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thay mặt cho thanh niên quận Hoàn Kiếm lên đường nhập ngũ, tân binh Dương Công Minh (phường Cửa Đông) cho biết: "Khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, bản thân tôi rất phấn khởi và vui mừng vì mình đã trở thành một quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một trường học lớn, một môi trường rất tốt để tôi phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành nhiều hơn. Tôi xin hứa sẽ ra sức học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống của quận Hoàn Kiếm anh hùng, nguyện đem hết sức trẻ cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Sáng 16/2, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đã tới động viên các tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ. 

Lãnh đạo thành phố và huyện Sóc Sơn tặng hoa, động viên các tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo thành phố và huyện Sóc Sơn tặng hoa, động viên các tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ.

Đợt giao quân năm 2022, huyện Sóc Sơn có 240 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Trong số này, có 118 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đáng chú ý, có 45 tân binh tốt nghiệp đại học và cao đẳng.

Tại huyện Ứng Hòa, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Bạch Liên Hương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ và lãnh đạo huyện Ứng Hòa, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tới động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Tân binh huyện Ứng Hòa đón nhận biểu tượng Chiếc gậy Trường Sơn truyền thống của quê hương khi lên đường nhập ngũ.
Tân binh huyện Ứng Hòa đón nhận biểu tượng Chiếc gậy Trường Sơn truyền thống của quê hương khi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Ứng Hòa tuyển chọn 150 tân binh để giao cho 2 đơn vị nhận quân là Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không - Không quân; tuyển chọn 36 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phát huy truyền thống quê hương Chiếc gậy Trường Sơn, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Ứng Hòa đã tuyển chọn 186 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức tìm hiểu về Đảng đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ được chính quyền cơ sở thực hiện tốt.

Sáng 16/2, 189 thanh niên huyện Quốc Oai đã lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm cao cả. Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tới dự Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

 Các đồng chí lãnh đạo thành phố và huyện chúc mừng, tặng hoa tân binh tại Cổng vinh quang. 
 Các đồng chí lãnh đạo thành phố và huyện chúc mừng, tặng hoa tân binh tại Cổng vinh quang. 

Dù trời mưa, nhưng ngay từ sáng sớm tại Sân vận động trung tâm huyện Quốc Oai đã có khá đông người dân đến tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại khu vực diễn ra lễ giao nhận quân, Ban tổ chức đã kẻ vạch, căng dây và bố trí công an, cảnh sát phân luồng giao thông. Do đó tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo.

Người thân các tân binh xúc động trước giây phút lên đường
Người thân các tân binh xúc động trước giây phút lên đường

Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Quốc Oai diễn ra ngắn gọn. Huyện cũng khuyến khích người dân hạn chế tối đa tập trung đông người đến tiễn tân binh.

100% tân binh được test Covid-19 trước khi nhận nhiệm vụ
100% tân binh được test Covid-19 trước khi nhận nhiệm vụ

Trước đó, 100% tân binh của huyện Quốc Oai đều được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR và tất cả đều âm tính. Để động viên, khích lệ các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, huyện Quốc Oai đã trao 19 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho những tân binh ưu tú có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ đợt này.

Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của toàn quân, toàn dân Thủ đô Hà Nội, sáng 16/2, 183 tân binh huyện Phúc Thọ “đội mưa” dự lễ giao nhận quân, hứng khởi lên đường nhập ngũ với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao. Dự lễ giao, nhận quân có Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh; Đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng trường quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của chàng trai trẻ Hà Quang Dương (sinh năm 1999, quê xã Trạch Mỹ Lộc). Chàng trai 23 tuổi cùng người thân, bạn bè có mặt từ sớm tại Sân vận động trung tâm huyện Phúc Thọ để chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2022.

183 tân binh huyện Phúc Thọ "đội mưa" tham dự lễ giao, nhận quân năm 2022. Ảnh: Tùng Nguyễn.
183 tân binh huyện Phúc Thọ "đội mưa" tham dự lễ giao, nhận quân năm 2022. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Với Dương, được sinh ra và trưởng thành khi đất nước đã bình yên, được sống trong hòa bình là một may mắn lớn. Cùng với nhiều tân binh huyện Phúc Thọ lên đường nhập ngũ sáng 16/2, chàng trai trẻ càng thấm thía giá trị vĩnh hằng của những dâng hiến cao cả mà bao thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu giành được.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh và đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ tặng giấy khen cho các tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh và đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ tặng giấy khen cho các tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Trang sử mới của dân tộc mở ra, đất nước đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày một đàng hoàng, to đẹp hơn, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, rất cần lớp trẻ như chúng em lên đường bảo vệ…” - tân binh Hà Quang Dương khẳng khái nói. Đó cũng là lý do chàng trai 23 tuổi quyết định viết đơn lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân của huyện Mê Linh năm nay có sự tham dự của Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện Mê Linh tặng quà cho các đơn vị nhận quân.
Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện Mê Linh tặng quà cho các đơn vị nhận quân.

Năm nay, huyện Mê Linh được giao tuyển chọn và gọi 186 công dân nhập ngũ cho 5 đầu mối đơn vị quân đội và công an. Trong số này, có 146 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 40 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an; 20% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 95 thanh niên viết đơn tình nguyện… Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, điểm giao, nhận quân đã được khử khuẩn, bố trí bàn đón tiếp, đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho toàn bộ người đến dự buổi lễ...

Đáp lại sự tin yêu, gửi gắm của lãnh đạo địa phương, tân binh Đoàn Minh Thắng, xã Tiền Phong, hứa sẽ cùng các đồng đội tu dưỡng, phấn đấu thật tốt để trở thành chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sáng nay, 16/2, 170 thanh niên ưu tú của huyện Hoài Đức đã lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đến dự và động viên tân binh lên đường có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Các đại biểu tặng hoa động viên tân binh lên đường.
Các đại biểu tặng hoa động viên tân binh lên đường.

Trong số đó, 144 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và và 26 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân). Công tác tuyển chọn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng luật. Trong số đó, 60 thanh niên đã được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tỉ lệ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao (đạt 39,75%; tăng 3,55% so với năm 2021).

Các tân binh bước qua cổng Vinh quang - lên đường nhập ngũ
Các tân binh bước qua cổng Vinh quang - lên đường nhập ngũ

Với phương châm liên hoan chia tay tại nhà, phát quân trang tại xã, giao quân tại huyện, các địa phương trên địa bàn Hoài Đức đã tổ chức nhiều hoạt động động viên tân binh phấn khởi lên đường. Đặc biệt, Hoài Đức tiếp tục triển khai và tổ chức năm thứ 2 tặng sổ tiết kiệm cho thanh niêm sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, huyện tặng 42 tân binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Các xã, thị trấn cũng huy động nguồn lực tại địa phương để tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh với số tiền từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi sổ. Tổng số cả huyện và xã tặng 182 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 560 triệu đồng. 

Sáng 16/2, huyện Đan Phượng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tới dự có Thiếu tướng Lê Như Đức – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội. Trong dịp này, huyện Đan Phượng có 142 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các tân binh làm lễ chào cờ khai mạc buổi lễ.
Các tân binh làm lễ chào cờ khai mạc buổi lễ.

Từ 7 giờ sáng, mặc dù trời còn mưa nhỏ, nhiều người dân, thanh niên huyện Đan Phượng đã có mặt trước cổng trụ sở công an huyện để tiễn con em, bạn bè mình lên đường nhập ngũ. Vui buồn đan xen là cảm xúc của nhiều người, dù vậy mọi người đều chấp hành nghiêm hướng dẫn của công an huyện, không tụ tập dưới lòng đường, đeo khẩu trang, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Trong đợt này, huyện Đan Phượng có 142 tân binh lên đường nhập ngũ.
Trong đợt này, huyện Đan Phượng có 142 tân binh lên đường nhập ngũ.

Đứng lẫn trong đám đông, chị Nguyễn Thị Lựu, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng rơm rớm nước mắt hướng vào trong sân trụ sở công an huyện, nơi tổ chức lễ giao nhận quân. Vợ chồng chị đến từ sớm để tiễn cậu con trai cả là chiến sĩ Bùi Xuân Đông, sinh năm 2002 lên đường thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân.

Chiến sĩ Lê Trọng Nam, xã Đồng Tháp đại diện 142 tân binh phát biểu cảm tưởng.
Chiến sĩ Lê Trọng Nam, xã Đồng Tháp đại diện 142 tân binh phát biểu cảm tưởng.

“Dù lo lắng con vào môi trường mới có thể bỡ ngỡ, song tôi rất mong muốn, kỳ vọng qua thời gian rèn luyện khi thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân, con sẽ trưởng thành hơn, phấn đấu vào được công an chuyên nghiệp” – chị Lựu chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần