Hà Nội: Kiến nghị ban hành Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 9/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV.

Dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐNĐ TP Nguyễn Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.
GRDP 4 tháng đầu năm tăng 6,99%
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết: Thu NSNN trên địa bàn TP 4 tháng đầu năm đạt 90.426 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 18,7% cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đạt 4,56 tỷ USD, tăng 12,9%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 tháng tăng 4,06%. Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 3,22 triệu tỷ đồng, tăng 3,7% so với thời điểm cuối năm 2018.
Các chỉ số kinh tế ngành duy trì mức tăng khá, trong đó dịch vụ tăng cao hơn cùng kỳ. Trong quý I, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,99%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 6,8%. Khách du lịch quốc tế có lưu trú đạt 1,72 triệu lượt, tăng 9%.
Thu hút FDI 4 tháng đầu năm đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần cùng kỳ; có 8.783 DN thành lập mới, vốn đăng ký 83,23 nghìn tỷ đồng, tăng 12% về số lượng và tăng 5% về vốn so với cùng kỳ.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Công tác nội vụ, cải cách hành chính và thực thi pháp luật chuyển biến tích cực. Công tác nội chính, đối ngoại, quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường thực hiện từ cấp cơ sở.
 Toàn cảnh buổi làm việc.
Sớm hoàn thiện quy định của pháp luật về phân cấp
Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, cử tri Hà Nội phản ánh tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội như: Tình trạng xâm hại tình dục và bạo lực học đường, uống rượu bia khi lái xe…
Cử tri đề nghị Quốc hội có các giải pháp để ngăn chặn sự phát triển của các vấn đề trên, tăng chế tài xử phạt như thu hồi bằng lái đối với lái xe khi uống rượu bia mà lái xe, phạt tù từ 3 năm trở lên và phạt tiền đối với hành vi xâm hại. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các ngành chức năng các cấp trên địa bàn TP tiếp tục có những giải pháp kiên quyết, kịp thời, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự.
Về các kiến nghị của Hà Nội với Quốc hội, TP đề xuất với Quốc hội hoàn thiện quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền; hoàn thiện pháp luật về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị xem xét ban hành Luật Đầu tư công (sửa đổi), nhằm khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực thi các quy định cụ thể của pháp luật hiện nay.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc
TP sẵn sàng hỗ trợ kinh phí để nghiên cứu vaccine phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
Báo cáo làm rõ thêm các nội dung đại biểu nêu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: Việc xây dựng giao thông Quốc lộ 1A, TP đã bố trí đầy đủ vốn và giao cho UBND huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên để thực hiện dự án. Tuy nhiên hiện nay còn đang gặp vướng mắc về chính sách bồi thường GPMB. Hiện, TP đang tập hợp hồ sơ để chỉ đạo thực hiện các chính sách bồi thường đúng với quy định.
Đối với việc xử lý sai phạm về trật tự xây dựng tại tòa nhà 8B Lê Trực, TP đã và đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, UBND quận Ba Đình mới tổ chức cưỡng chế được 1 tầng, thời gian tới TP sẽ thống nhất với chủ đầu tư “cắt ngọn” 2 tầng nữa để đảm bảo đúng quy hoạch về chiều cao của công trình. Song, chủ đầu tư của tòa nhà này còn 4 công trình vi phạm nghiêm trọng gồm 93 Lò Đúc, 8B Lê Trực, 102 Trường Chinh, 302 Cầu Giấy. Trong thời gian tới, nếu chủ đầu tư không hợp tác trong việc "cắt ngọn" công trình 8B Lê Trực thì TP sẽ tiến hành cưỡng chế.
Đối với việc khai thác cát vùng giáp ranh sông Hồng giữa địa bàn Hà Nội và Hưng Yên đang diễn biến rất phức tạp, TP sẽ thực hiện đấu thầu dự án công khai minh bạch. Nếu tiếp tục khai thác bữa bãi như hiện nay sẽ gây sụt lở hai bên sông, để lại hậu quả nghiêm trọng.
Về việc xử lý ô nhiễm sông Đáy và sông Nhuệ, Chủ tịch UBND TP cho biết đây là nội dung TP rất quan tâm nhưng hiện nay còn gặp vướng mắc do nguồn lực còn hạn chế. TP đang kiến nghị với T.Ư có hỗ trợ và dự kiến đưa nội dung này vào đầu tư công giai đoạn 2021- 2025.
Về công tác vệ sinh môi trường, TP đã chỉ đạo các quận huyện thu gom xử lý rác thải phải đạt 100%, thực hiện cơ giới hóa. Cùng với tiến hành nhiều giải pháp, trong đó có áp dụng công nghệ cao, quá trình thu gom xử lý rác thải đạt hiệu quả cần phải có sự tham gia vào cuộc của người dân trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần siết chặt quy định trong quản lý chất thải rắn, chất thải trong xây dựng.
Trong xử lý dịch tả lợn Châu Phi, hiện Học viện nông nghiệp và các chuyên gia đang nghiên cứu vaccine phòng dịch bệnh. TP sẵn sàng hỗ trợ kinh phí để Học viện nông nghiệp và các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu thành công vắc xin để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
Chủ tịch UBND TP cũng nêu vướng mắc trong việc xây dựng các trạm xử lý nước thải hiện nay là giá xử lý rác nước theo hình thức BOT còn thấp, thủ tục đầu tư còn vướng, rườm rà. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP kiến nghị Quốc hội sớm sửa Luật đầu tư công, đặc biệt là những chính sách kêu gọi đầu tư đặc thù như xử lý nước thải.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP khẳng định, những vấn đề được các đại biểu Quốc hội nêu, cử tri và nhân dân kiến nghị là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo TP, đang được các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Tuy nhiên, đây đều là những vấn đề khó khăn, phức tạp cần có thời gian để xử lý. Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan TP để phản ánh với Quốc hội.