Hà Nội sẽ đổi màu các công trình biểu tượng dịp Quốc khánh Ireland

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp bà Cáit Moran - Đại sứ Ireland tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước tiến trình phát triển mạnh mẽ, đổi mới tích cực của Thủ đô Hà Nội thời gian qua. Bà cũng cảm ơn sự hỗ trợ của UBND TP đối với các sự kiện của Đại sứ quán Ireland trên địa bàn Thủ đô thời gian qua đặc biệt là dịp  kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland và chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Ireland đến Việt Nam năm 2016.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Cáit Moran - Đại sứ Ireland tại Việt Nam.

Thời gian qua, Đại sứ quán Ireland (ĐSQ) và Hà Nội đã triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đô thị, phát triển bền vững… Trong đó, có dự án liên kết 4 trường Đại học Ireland với các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội; đồng thời hợp tác với Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị (ACCD) triển khai dự án nâng cao đời sống cư dân thành thị hay phủ xanh các không gian trên địa bàn TP. Cũng theo Đại sứ Moran, Ireland và Thủ đô Hà Nội đều coi du lịch là mục tiêu phát triển trọng điểm, do đó có thể xúc tiến mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.
Theo Đại sứ Ireland Cáit Moran, vào dịp Quốc khánh nước này (ngày Thánh Patrick) diễn ra ngày 17/3 hàng năm, không chỉ tại Ireland mà một số các quốc gia trên thế giới cũng đổi màu các công trình biểu tượng sang xanh lá cây với ý nghĩa hướng tới tự do, hy vọng và phát triển. Nhằm quảng bá hình ảnh Ireland tại Thủ đô và cũng như góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch của Hà Nội, bà Moran đề xuất với Lãnh đạo TP, vào dịp Quốc khánh Ireland sắp tới, các công trình biểu tượng của Thủ đô như Nhà Bát Giác và tượng đài Lý Thái Tổ cũng sẽ được chuyển sang màu xanh lá; đồng thời kỳ vọng UBND TP sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho ĐSQ tổ chức sự kiện này.
Hoan nghênh những đề xuất từ phía Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ ủng hộ việc tổ chức dịp lễ lớn của Ireland tại Hà Nội sắp tới và khẳng định sẽ chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tích cực hỗ trợ ĐSQ tổ chức thành công sự kiện này. Nhân đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu giáo dục của Ireland và mong muốn Đại sứ sẽ trở thành cầu nối vững chắc cho các hợp tác chung trong lĩnh vực này. Theo đề xuất của lãnh đạo TP, hai bên có thể ký biên bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục, tạo điều kiện cho giáo viên Ireland tới Hà Nội giảng dạy ngoại ngữ; đồng thời các trường THPT Ireland sẽ phối hợp với các trường THPT tại Hà Nội triển khai chương trình cấp bằng tú tài quốc tế, phấn đấu nâng chất lượng giáo dục tại Hà Nội tiến gần tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Chung cũng mong muốn các DN về không gian xanh của Ireland tăng cường hợp tác, hỗ trợ thiết kế phủ xanh các công trình trên địa bàn Thủ đô. "Trong năm 2016, TP Hà Nội đã hoàn thành 220.000 cây theo chương trình trồng mới bổ sung 1 triệu cây xanh, khởi công 9 trong tổng số mục tiêu xây mới 25 công viên trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020)", Chủ tịch cho biết thêm.
Nhất trí với những đề nghị từ phía lãnh đạo TP, Đại sứ Cáit Moran khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức đẩy mạnh những hợp tác giữa Ireland và Thủ đô Hà Nội thời gian tới.