Hà Nội thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ.

Tại Công văn số 648/VP-ĐT, UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Thanh tra Giao thông vận tải, Cảnh sát trật tự quận, Cảnh sát trật tự phường và Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát (phân công rõ thời gian tuần tra cho từng lực lượng) để xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định, tạo thói quen gửi phương tiện đúng nơi quy định.

Trước đó, UBND TP nhận được văn bản của Sở GTVT báo cáo triển khai thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên tuyến phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm. Về việc này, UBND thành phố giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và các đơn vị liên quan làm rõ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế để có phương án thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất; đảm bảo thông thoáng, an toàn giao thông, công bằng, thuận tiện; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khảo sát cụ thể và thống nhất triển khai trên một số tuyến có đủ điều kiện trong năm 2017.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, chủ trương đỗ xe theo ngày chẵn lẻ được nhân dân rất ủng hộ, mang lại hiệu quả tốt đối với trật tự, an toàn giao thông. Sau Tết Nguyên đán, mô hình thí điểm sẽ được đánh giá lại và nhân rộng trên một số tuyến phố như: Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều, Cửa Đông, Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành. Đây đều là những tuyến phố có mặt cắt rộng trên 11 m, nếu dành 1,8m cho một làn ô tô đỗ thì lòng đường mỗi bên vẫn còn trên 4,5m, đủ cho phương tiện, trong đó có ô tô, xe máy lưu thông hỗn hợp.