Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), trên các tuyến phố, tuyến đường của Hà Nội đều được trang hoàng rực rỡ.

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), nhiều tuyến đường đều được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích...
Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), nhiều tuyến đường đều được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích...
68 năm trước, đúng 8 giờ ngày 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong sự đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô. 
68 năm trước, đúng 8 giờ ngày 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong sự đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô. 
Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Dịp 10/10 năm nay, Hà Nội được trang hoàng cờ hoa khắp mọi nẻo đường, góc phố; sắc đỏ phủ trên nhiều tuyến phố tạo nên bầu không khí phấn khởi với các tầng lớp Nhân dân.
Dịp 10/10 năm nay, Hà Nội được trang hoàng cờ hoa khắp mọi nẻo đường, góc phố; sắc đỏ phủ trên nhiều tuyến phố tạo nên bầu không khí phấn khởi với các tầng lớp Nhân dân.
Nhiều pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội.
Nhiều pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội.
Phố Điện Biên Phủ được trang hoàng nhiều băng rôn chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2022.
Phố Điện Biên Phủ được trang hoàng nhiều băng rôn chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2022.
 Vào những ngày thu tháng 10, phố Hoàng Diệu trở nên nhiều sắc màu hơn bởi các tấm pano cỡ lớn được treo dọc tuyến đường.
 Vào những ngày thu tháng 10, phố Hoàng Diệu trở nên nhiều sắc màu hơn bởi các tấm pano cỡ lớn được treo dọc tuyến đường.
Đường Hùng Vương.
Đường Hùng Vương.
Băng rôn được treo dọc trên đường Trần Khát Chân. 
Băng rôn được treo dọc trên đường Trần Khát Chân. 
Ngã 5 Ô Chợ Dừa trở nên rực rỡ hơn ngày thường.
Ngã 5 Ô Chợ Dừa trở nên rực rỡ hơn ngày thường.
Hầu hết tuyến đường của Hà Nội đều được trang hoàng băng rôn, cờ hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Hầu hết tuyến đường của Hà Nội đều được trang hoàng băng rôn, cờ hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Cầu vượt nối phố Nguyễn Chí Thanh với phố Trần Duy Hưng được trang trí nhiều cờ Đảng và cờ Tổ quốc. 
Cầu vượt nối phố Nguyễn Chí Thanh với phố Trần Duy Hưng được trang trí nhiều cờ Đảng và cờ Tổ quốc. 
Các con ngõ nhỏ cũng rực rờ màu cờ đỏ sao vàng.
Các con ngõ nhỏ cũng rực rờ màu cờ đỏ sao vàng.
Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp trọng đại của đất nước góp phần thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn dân để giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.
Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp trọng đại của đất nước góp phần thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn dân để giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần