Hà Tĩnh: Cháy rừng lớn uy hiếp nhiều hộ gia đình

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Xảy ra cháy rừng gần khu dân cư, đang đe dọa hơn 20 hộ dân tại xã Sơn Trung (Hương Sơn - Hà Tĩnh), hàng trăm cán bộ và Nhân dân đang khẩn trương dập lửa.

Theo đó, vào lúc 11h30 hôm nay (27/6), tại khu vực thôn Trung Mỹ, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn đã bùng phát ngọn lửa từ đỉnh đồi. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy tiếp tục lan rộng sang rừng thông gần khu vực đông dân cư.
Hiện toàn thể nhân dân và các tổ chức đoàn thể của địa phương đang khẩn trương tập trung dập lửa, tránh để ngọn lửa lây lan sang các nhà dân.
Chủ tịch UBND xã Sơn Trung Trần Song Hào cho biết, hiện toàn thể Nhân dân và các tổ chức đoàn thể của địa phương đang khẩn trương tập trung dập lửa, tránh để ngọn lửa lây lan sang các nhà dân.
 
Phát hiện vụ việc, đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hương Sơn cùng xe chuyên dụng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, nhanh chóng triển khai phương án khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, gió lớn cùng với địa hình đồi núi dốc, hẹp, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn để triển khai phương án dập lửa.
Do địa hình và đường đi lại khó khăn nên đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hương Sơn khó tiếp cận đám cháy.
Theo ghi nhận, đến 13h30 phút cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Điều đáng lo ngại, khu vực rừng này nằm sát cạnh với nhà dân nên chính quyền địa phương cũng đã cho di dời người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần