Hàn Quốc bắt đầu cấm huy động vốn bằng tiền ảo

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông báo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), tất cả loại hình chào bán tiền ảo lần đầu (ICO) sẽ bị cấm vì hoạt động giao dịch tiền ảo cần phải được kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

Ngày 29/9, Cơ quan điều hành tài chính Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này sẽ ban hành lệnh cấm huy động vốn thông qua các loại tiền ảo, một động thái tương tự với lệnh cấm của Trung Quốc về hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu (ICO).
Hàn Quốc bắt đầu cấm huy động vốn bằng tiền ảo.

“Huy động vốn thông qua ICO dường như đang tăng trưởng trên toàn cầu và chúng tôi cho rằng hoạt động này cũng ngày càng tăng mạnh ở Hàn Quốc”, FSC nhấn mạnh trong một tuyên bố sau cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) và Cơ quan Dịch vụ Thuế Quốc gia (NTS).

Theo Cơ quan điều hành tài chính Hàn Quốc, việc tiến tới quyết định cấm huy động vốn qua ICO là vì Chính phủ nước này nhận thấy hoạt động này sẽ làm gia tăng rủi ro xuất hiện các vụ lừa đảo về tài chính.

Đại diện FSC cho biết, các tổ chức tài chính và bất kỳ bên nào tham gia quá trình ICO sẽ chịu những “hình phạt nghiêm khắc”.

Thông báo của FSC còn cho biết tuyên bố trong ngày 29/9 không có nghĩa là Chính phủ Hàn Quốc đã hoàn toàn chấp nhận hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số như là một phần của hệ thống tài chính, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát thị trường để xem xét đưa thêm các quy định cần thiết.