Hành trình tri ân, Hà Nội luôn hướng về Quảng Trị

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng “đền ơn, đáp nghĩa”, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã thực hiện hành trình về nguồn đến các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, tưởng nhớ, dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại mảnh đất thiêng Quảng Trị…

Tri ân bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình  

Vượt chặng đường dài từ Hà Nội đến mảnh đất thiêng Quảng Trị, tại các địa danh lịch sử như Di tích Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Hồng Thái
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Hồng Thái

Trên dòng sông Thạch Hãn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và các thành viên đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ thả hoa, gửi những lời tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Mảnh đất này đã đi vào huyền thoại gắn liền với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Hồng Thái
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Hồng Thái

Dịp này, trong tháng “đền ơn, đáp nghĩa”, TP Hà Nội đã trích 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố thực hiện nhiệm vụ hợp tác, liên kết với tỉnh bạn năm 2024 để hỗ trợ Quảng Trị. Trong đó, 3 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; 15 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội nghe giới thiệu về Di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hồng Thái
Đoàn đại biểu TP Hà Nội nghe giới thiệu về Di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hồng Thái

Trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các thành viên đoàn công tác đã trao biển tượng trưng tặng các khoản kinh phí hỗ trợ; đồng thời, trao 70 suất quà tặng người có công (mỗi suất tương đương 6 triệu đồng) và 100 suất quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Trị, mỗi suất 1,5 triệu đồng.

Hành trình tri ân, Hà Nội luôn hướng về Quảng Trị - Ảnh 1
Đoàn đại biểu TP Hà Nội thả hoa trên sông Thạch Hãn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thái
Đoàn đại biểu TP Hà Nội thả hoa trên sông Thạch Hãn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thái

Trò chuyện với báo Kinh tế & Đô thị, em Văn Thị Ái Linh (học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, bố mẹ em đã qua đời, trong nhà chỉ còn 3 chị em bao bọc lẫn nhau. Đón nhận những món quà của TP Hà Nội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em rất cảm động. Món quà không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp vì được quan tâm, mà còn giúp em có thêm động lực để vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu học tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Đón nhận món quà của TP Hà Nội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em Văn Thị Ái Linh (học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, món quà không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp vì được quan tâm, mà còn giúp em có thêm động lực để vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh Hồng Thái
Đón nhận món quà của TP Hà Nội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em Văn Thị Ái Linh (học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, món quà không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp vì được quan tâm, mà còn giúp em có thêm động lực để vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh Hồng Thái

Trong khi đó, ông Đặng Sỹ Lục - Thương binh ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho hay, đón nhận món quà của Thủ đô dành cho người có công, ông cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm tri ân, sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đối với những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Đặng Sỹ Lục - Thương binh ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho hay, đón nhận món quà của Thủ đô dành cho người có công, ông cảm nhận được tình cảm tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đối với những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh Hồng Thái
Ông Đặng Sỹ Lục - Thương binh ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho hay, đón nhận món quà của Thủ đô dành cho người có công, ông cảm nhận được tình cảm tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đối với những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh Hồng Thái

Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, TP Hà Nội tổ chức các đoàn công tác đi dâng hương tại các di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ có các phần mộ liệt sĩ Hà Nội tại các tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình tri ân, Hà Nội luôn hướng về Quảng Trị - Ảnh 2
Lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị trao quà tới người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh Hồng Thái
Lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị trao quà tới người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh Hồng Thái

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ, đồng hành cùng Quảng Trị

Cùng với việc tặng quà cho các gia đình có công, tặng nhà tình nghĩa, thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, Hà Nội còn tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với vùng đất thiêng qua các dự án mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong quá trình phát triển. Trong đó, có dự án đầu tư hơn 69 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ, nhằm nâng cấp Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, TP Hà Nội tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị về phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ. Ảnh Hồng Thái
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, TP Hà Nội tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị về phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ. Ảnh Hồng Thái
 

Đón nhận tình cảm, sự hợp tác, hỗ trợ của Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chia sẻ, các phần quà tặng, hỗ trợ của TP Hà Nội dành cho Quảng Trị khẳng định sự quan tâm của Thủ đô trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh với tỉnh; trong đó có công tác hỗ trợ, giúp đỡ người có công, góp phần giúp chính quyền Quảng Trị làm tốt hơn công tác tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công.

Khu mộ liệt sĩ Hà Nội gồm 2 khu mộ chính, tách biệt nhau bởi một con đường là Khu mộ liệt sĩ thành phố Hà Nội (cũ) gồm 469 ngôi và khu mộ liệt sĩ Hà Tây (cũ) gồm 888 ngôi. Ngoài ra, còn các mộ liệt sĩ huyện Mê Linh đặt tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và mộ liệt sĩ 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cho hay, việc nâng cấp Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chỉnh trang các ngôi mộ, tạo cảnh quan và nơi nghỉ chân cho người đến thăm viếng. Việc nâng cấp khu mộ cũng khẳng định sự biết ơn, chung sức, chung lòng thực hiện công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ Hà Nội đang nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị. Qua đó, góp phần nêu cao truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, thực hiện tốt công tác "đền ơn, đáp nghĩa".

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao biển tượng trưng tặng 150 nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tỉnh Quảng Trị. Ảnh Hồng Thái
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao biển tượng trưng tặng 150 nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tỉnh Quảng Trị. Ảnh Hồng Thái

Tại chương trình làm việc giữa hai địa phương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong gửi lời cảm ơn tỉnh Quảng Trị luôn đồng hành cùng quá trình phát triển của Thủ đô thời gian qua, đồng thời, bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả của tỉnh Quảng Trị, đánh giá đây là địa phương có nhiều điều kiện, tiềm năng và cơ hội bứt phá, phát triển trong nhiều lĩnh vực. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường hợp tác với Thủ đô, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, góp phần khai thác và phục vụ hiệu quả thị trường hơn 10 triệu dân của Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao biển tượng trưng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 3 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Ảnh Hồng Thái
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao biển tượng trưng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 3 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Ảnh Hồng Thái

Đặc biệt, Hà Nội đang có rất nhiều hoạt động, chương trình mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia cùng Hà Nội trong các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá, phát triển thương mại...

Về thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị về phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ; đào tạo đội ngũ giáo viên và vận động viên thành tích cao; hỗ trợ về phát triển truyền thông, quảng bá du lịch...

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu thực hiện hành trình về nguồn đến các địa chỉ đỏ, tưởng nhớ, dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại mảnh đất thiêng Quảng Trị. Ảnh Hồng Thái
Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu thực hiện hành trình về nguồn đến các địa chỉ đỏ, tưởng nhớ, dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại mảnh đất thiêng Quảng Trị. Ảnh Hồng Thái

“Là địa phương được Trung ương đánh giá cao về công tác phân cấp, phân quyền, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ bài học kinh nghiệm với tỉnh Quảng Trị trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thời  gian tới, Hà Nội tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Quảng Trị hoàn thành các công trình đã được thành phố thống nhất chủ trương, tiêu biểu là dự án cải tạo, nâng cấp Khu mộ Liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội và các phóng viên báo, đài Hà Nội tại Di tích Thành cổ Quảng Trị
Đoàn đại biểu TP Hà Nội và các phóng viên báo, đài Hà Nội tại Di tích Thành cổ Quảng Trị