Hoàn thành việc chuyển đồ thờ, hiện vật ở gò Kim Châu về chùa Ngâu

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Vào ngày 18/10, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin, đơn vị đã phối hợp Đại đức Thích Đức Hạnh – sư trụ trì chùa Ngâu, hoàn thành chuyển đồ thờ, tượng thờ, hiện vật trên gò Kim Châu về chùa Ngâu đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin Bộ VHTT&DL, UBND TP Hà Nội đã thống nhất cho các đơn vị liên quan thực hiện dự án Phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu thuộc hồ Văn, khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Để thực hiện được dự án này, ngày 14/10 Trung tâm đã tổ chức kiểm đếm các đồ thờ, tượng thờ, hiện vật trên gò Kim Châu trước khi di dời để đảm bảo mặt bằng thi công công trình .

Đơn vị đã thành lập thành phần kiểm đếm gồm: Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, UBND phường Quốc Tử Giám, Ủy ban MTTQ Phường Quốc Tử Giám, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Quốc Tử Giám, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Quốc Tử Giám, Trung tâm kỹ thuật công nghệ bảo tồn di tích (đơn vị thi công), Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng ACA (đơn vị tư vấn QLDA - TVGS), công dân Nguyễn Minh Ngọc là người có liên quan đã được gửi giấy mời nhưng không có mặt.

Ngoài ra, trong lần kiểm đếm cũng có sự chứng kiến của các thành viên Ban Tôn giáo TP, Phòng Quản lý di sản (Sở VH&TT Hà Nội), Phòng VH&TT quận Đống Đa, Công an phường Quốc Tử Giám. Đoàn đã kiểm đếm toàn bộ các đồ thờ, tượng thờ, hiện vật trên gò Kim Châu thuộc hồ Văn, đảm bảo trình tự, không gây đổ vỡ các đồ thờ, tượng thờ, hiện vật.  

Được sự hướng dẫn của Ban Tôn giáo TP, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã có văn bản về việc tiếp nhận đồ thờ, tượng thờ, hiện vật trên gò Kim Châu thuộc hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, gửi Đại đức Thích Đức Hạnh - Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa - Trụ trì chùa Ngâu (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì). Ngay sau khi có xác nhận Đại đức Thích Đức Hạnh đã thực hiện các nghi lễ tâm linh và cùng các đơn vị có liên quan hoàn thành chuyển đồ thờ, tượng thờ, hiện vật trên gò Kim Châu về chùa Ngâu được đảm bảo tuyệt đối an toàn.