Hoang báo bị cướp do không có tiền trả nợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 1/2/2013, CA quận Long Biên, Hà Nội nhận tin báo về vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 23/11/2012.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Đăng Huỳnh (SN 1985, trú tại tổ 14, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) là lái xe taxi hãng Thế Kỷ Mới có nội dung: Khoảng 22 giờ ngày 23/11/2012, anh Huỳnh được 1 đối tượng thuê chở từ phường Sài Đồng, quận Long Biên theo đường đê sông Đuống về Đông Anh. Khi đến địa phận phường Phúc Lợi, quận Long Biên, anh Huỳnh bị đối tượng dùng dây xiết cổ, khiến anh Huỳnh bị ngất.

Đối tượng đã cướp 1 điện thoại di động và 2,3 triệu đồng  của anh Huỳnh. Qua điều tra, công an quận Long Biên xác định, do anh Huỳnh còn nợ tiền thuê xe taxi của hãng để kinh doanh chở khách nên đã hoang báo sự việc bị cướp tài sản để khất nợ.

CA quận Long Biên đình chỉ vụ án do không có sự việc phạm tội xảy ra, lập hồ sơ xử lý hành chính đối với Nguyễn Đăng Huỳnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần