Hội Phụ nữ Hà Đông phát huy sức sáng tạo, đưa phong trào về cơ sở

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua các cấp hội phụ nữ Hà Đông đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung, mô hình hoạt động, trong phương pháp, cách thức triển khai nhiệm vụ. Điểm nổi bật của Hội PN quận đó là đưa phong trào về cơ sở tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức và hành động của các cấp hội.

Đẩy mạnh thi đua toàn diện
Theo bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ (HPN) quận Hà Đông: Phát huy chức năng của tổ chức Hội, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tế đời sống, tư tưởng của hội viên, Hội đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua với nhiều hoạt động phong phú. Điểm nổi bật của 2 năm trở lại đây của HPN Hà Đông là đưa phương trào thi đua về cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng, trong đó có nhiều mô hình mới, trở thành điển hình tiêu biểu như: 35 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 17 nhóm 3+, 18 nhóm thiện nguyện, 22 nhóm phụ nữ xung kích “Kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng” và 35 chi hội “Thay đổi hành vi trong vệ sinh an toàn thực phẩm”, mô hình "3 nhớ" trong công tác bảo vệ môi trường, mô hình "3 công khai - 2 chuẩn mực" trong văn hóa ứng xử của nữ tiểu thương.
 Mô hình "3 nhớ" trong công tác bảo vệ môi trường được chị em phụ nữ La Khê thực hiện.
Thành quả nổi bật nhất trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua chính là việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo. Các cấp Hội phụ nữ quận đã phối hợp các ban, ngành tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kiến thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kiến thức trồng rau an toàn và phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ. Chủ động khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế. Tổng số các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, tham gia tiết kiệm theo tổ vay vốn, huy động tiết kiệm tự nguyện, tiết kiệm tại chi và các tổ tín dụng tiết kiệm đạt gần 400 tỷ đồng, giúp cho gần 18 nghìn lượt hội viên vay để sản xuất, kinh doanh. Từ các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong 5 năm, các cấp hội đã giúp gần 700 gia đình có hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo nâng cao mức sống, góp phần cùng toàn quận thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.
Chung tay xây dựng đô thị văn minh
 Chính vì đưa phong trào về cơ sở, tại các Chi HPN địa phương đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động phong trào, thiết thực góp phần đối với địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường.
 Mô hình đỏi phế liệu lấy màu xanh của phường La Khê.

Bà Ngô Thị Toàn, Chủ tịch Chi HPN phường Văn Quán chia sẻ: Thực hiện chương trình vệ sinh môi trường, HPN phường đã xây dựng mô hình “Đổi phế liệu giữ màu xanh” từ năm 2013. Từ những túi rác của các gia đình, các chị phân loại những sản phẩm rác chai nhựa, lon bia … có thể bán giữ lại. Sau 1 tháng Hội tập trung tại 1 điểm để bán lấy tiền làm từ thiện, nấu cháo cho các bệnh nhân tại Viện Bỏng 103, tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật các dịp lễ, tết.
Điểm chân rác được phụ nữ phường La Khê cải tạo xây dựng thành sân chơi cho trẻ em.

 Xung quanh sân chơi trồng cây để tạo bóng mát, bảo vệ môi trường.

Bà Phan Thị Lý, Phó Chủ tịch HPN phường La Khê chia sẻ: Chị em cũng gom góp những đồng tiền nhỏ từ phế liệu để ủng hộ các chương trình từ thiện của quận, phường phát động. Không chỉ có vậy, Hội còn huy động nguồn đóng góp của chị em và cộng đồng xóa điểm chân rác xây dựng xây chơi cho trẻ em.
Sau 5 năm phát động và đưa phong trào về cơ sở, HPN quận Hà Đông đã thu được trên 16 tấn phế liệu, trồng mới gần 13 nghìn chậu hoa, cây xanh; thành lập 17 mô hình 3+ với trên 300 thành viên nòng cốt tham gia công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị. 100% Chi hội khu dân cư gắn biển quản lý gần 300 đoạn đường phụ nữ tự quản "An toàn - xanh - sạch - đẹp" và 29 tuyến phố văn minh đô thị, xóa bỏ 52 chân rác tại khu dân cư; vận động xã hội hóa xây dựng 4 sân chơi cho trẻ em tại phường Phú La, Mộ Lao, Biên Giang, Quang Trung và xây dựng 5 vườn hoa, 8 tuyến đường hoa, đoạn đường hoa tại các chân rác cũ. bóc xóa trên 22 nghìn biển quảng cáo rao vặt.
 Vườn hoa Mộ Lao ngập cỏ đang được các chị em PN dọn vệ sinh, cắt cỏ.

 Phuj nữ Mộ Lao trồng hoa và nhận duy trì chăm sốc vườn hoa.

Các hoạt động cụ thể nêu trên đã nâng cao vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bà Bạch Thị Phương Thúy chủ tịch hội phụ nữ phường Mộ Lao cho biết: Xuất phát từ phong trào thi đua do HPN quận phát động, PN Mộ Lao đã nuôi lợn nhựa tiết kiệm, vận động xã hội hóa, cải tạo 1 điểm chân rác xây dựng thành sân vui chơi cộng đồng; nhận cải tạo lại vườn hoa Mộ Lao. Nhiều năm nay, vườn hoa này phường đã tổ chức nhổ cỏ, dọn vệ sinh, tuy nhiên cũng chưa có đơn vị nào quản lý trực tiếp nên cỏ mọc hoang hoá. Một số hộ dân thiếu ý thức mang rác ra bỏ, nhiều tổ chức, cá nhân đổ phế thải vật liệu xây dựng. Hội PN đã huy động cán bộ, hội viên và bà con trong xóm tổ chức dọn phế liệu, dọn cỏ, trồng lại hoa.
 Công trình vườn hoa Mộ Lao được gắn biển chào mừng 88 năm Thành lập HLHPN Viết Nam

 
Bà Phương nói thêm: Cũng nhờ những đồng tiền nhỏ góp nhặt của chị em nhưng đã hỗ trợ sửa chữa hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, tặng quà, sổ tiết kiệm và học bổng cho phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu và huyện Ba Vì; tham gia chương trình “Vì biển đảo quê hương”... Các cơ sở hội đã thành lập mới 18 nhóm "Thiện Tâm" với hoạt động nấu cháo từ thiện tại Viện bỏng, Viện K Tân Triều; phối hợp, khám chữa bệnh về mắt miễn phí cho hội viên phụ nữ; vận động cán bộ, hội viên tham gia hiến máu hưởng ứng "Hành trình đỏ".
Với những thành tích nổi bật, toàn diện trong các phong trào, hoạt động công tác hội, với những mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực; 5 năm qua Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu thi đua. Ngày 28/8/2018 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày 19/10/2018, Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng.