Hà Nội:

Hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 rộn ràng ngày tựu trường muộn

Lại Tấn - Ngọc Tú - Nam Du - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (6/4), hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đã được đến trường. Bồi hồi, háo hức, mừng vui là cảm xúc không chỉ của học sinh mà còn của phụ huynh và các thầy cô giáo. Với đa số học sinh, hôm nay được ví như ngày tựu trường muộn.

Tại mọi nẻo đường của Thủ đô sáng 6/4 đều lưu dấu ấn của các bậc cha mẹ đưa con em đến trường. Trước buổi sáng nay, hầu hết các gia đình đã có một buổi tối bên nhau để soạn sách vở, đồ dùng cho ngày đi học đầu tiên này.

Phụ huynh trường tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa) đưa con đi học từ sớm 
Phụ huynh trường tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa) đưa con đi học từ sớm 

Với cấp tiểu học, học sinh lớp 1 nội thành được chú ý hơn cả khi nay là buổi đầu các em được đặt chân đến trường.

Hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 rộn ràng ngày tựu trường muộn  - Ảnh 1

Trong ánh mắt, dáng đứng, bước đi của các em hiện rõ cảm giác sợ sệt, bỡ ngỡ. Hiểu được tâm trạng đó, cô giáo tiểu học có mặt từ sớm, nhẹ nhàng đón các em vào lớp.

Giáo viên trường Tiểu học Khương Thượng hướng dẫn phụ huynh cách đưa đón con. Ảnh: Duy Khánh
Giáo viên trường Tiểu học Khương Thượng hướng dẫn phụ huynh cách đưa đón con. Ảnh: Duy Khánh

Hầu hết trường học đã trang trí lớp học rực rỡ, sinh động để chào đón học sinh khối 1.

Một lớp học của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa được trang trí rất sinh động
Một lớp học của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa được trang trí rất sinh động

Tại các nhà trường, công tác phân luồng được thực hiện khoa học, bài bản trên cơ sở phương án, kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó.

Khử khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Quang Tấn
Khử khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Quang Tấn

Rửa tay, sát khuẩn, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang… là những quy định bất thành văn, yêu cầu mỗi học sinh phải tuân thủ tuyệt đối khi bước chân vào cổng trường.

Tại các lớp học, thầy cô gửi thông điệp chào đón học sinh cho ngày đầu tiên trở lại trường
Tại các lớp học, thầy cô gửi thông điệp chào đón học sinh cho ngày đầu tiên trở lại trường

Chị Nguyễn Thị Hoa Mai, trú tại quận Thanh Xuân cho biết, nay con được đến trường nên mẹ cũng vui lây, cả đêm thao thức mong trời sáng. Việc con đi học trực tiếp theo chị là giải pháp tốt nhất cho cả bố mẹ và con cái trong giai đoạn hiện nay.

Học sinh lớp 3P trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) háo hức đến trường từ rất sớm
Học sinh lớp 3P trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) háo hức đến trường từ rất sớm
Cô và trò trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước tiết học đầu tiên ngày 6/4.
Cô và trò trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước tiết học đầu tiên ngày 6/4.

Còn với các trường THCS, học sinh lớp 6 trở thành trung tâm của sự chào đón bởi các khối 7, 8, 9 đã đi học trực tiếp từ 8/2. Là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới nên các trường thường dành thời gian để học sinh lớp 6 làm quen với thầy cô, bạn bè, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy, giới thiệu các phòng chức năng, chương trình giáo dục của nhà trường…

Giáo viên hướng dẫn quy định cho các học sinh lớp 1 lần đầu tới trường. Ảnh: Duy Khánh
Giáo viên hướng dẫn quy định cho các học sinh lớp 1 lần đầu tới trường. Ảnh: Duy Khánh

Gặp bạn bè trong trạng thái “quen mà lạ”, Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 6 trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa cho biết, ban đầu thấy hơi rụt rè nhưng sau vài phút, nhận ra các bạn quen thuộc của lớp mình nên em nhanh chóng hòa đồng và thấy rất vui.

Học sinh háo hức trong ngày đi học trở lại. Các em học sinh tại lớp gửi lời chào tới những bạn thuộc diện F0, F1 đang phải học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Duy Khánh
Học sinh háo hức trong ngày đi học trở lại. Các em học sinh tại lớp gửi lời chào tới những bạn thuộc diện F0, F1 đang phải học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Duy Khánh

Được biết, học sinh tiểu học, lớp 6 sẽ học trực tiếp 1 buổi/ngày vào 3 ngày đầu trở lại trường (ngày 6, 7 và 8/4). Từ ngày 11/4- sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), các trường tiểu học và một số trường THCS tiến hành tổ chức ăn bán trú và học 2 buổi/ngày.

Học sinh trường Tiểu học Trung Yên rộn ràng đến lớp. Ảnh: Ngọc Tú
Học sinh trường Tiểu học Trung Yên rộn ràng đến lớp. Ảnh: Ngọc Tú

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế&Đô thị tại trường tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy), nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường từ sớm. Để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh, ngay từ cổng trường nhà trường đã tổ chức phân luồng theo từng khối. Học sinh phải đo thân nhiệt và được giáo viên hướng dẫn vào lớp để bớt bỡ ngỡ.

Máy khử khuẩn được đặt ngay tại cổng trường. Ảnh: Ngọc Tú
Máy khử khuẩn được đặt ngay tại cổng trường. Ảnh: Ngọc Tú

Chia sẻ với phóng viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên Đỗ Thị Mai cho biết: Toàn trường có gần 1.900 học sinh, trong đó có hơn 350 học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến lớp.

Cô giáo Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên Đỗ Thị Mai cùng phụ huynh hỗ trợ học sinh lên lớp học. Ảnh: Ngọc Tú
Cô giáo Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên Đỗ Thị Mai cùng phụ huynh hỗ trợ học sinh lên lớp học. Ảnh: Ngọc Tú

“Trước khi đón học sinh, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường. Trong quá trình học sinh học tập tại trường sẽ vệ sinh hàng ngày trước và sau giờ học: Lúc 6 giờ 30, 13 giờ 30 và 16 giờ 45. Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác y tế trường học, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường” – bà Đỗ Thị Mai nhấn mạnh.

Nhiều học sinh trường Tiểu học Trung Yên háo hức đến trường từ sớm để được gặp lại bạn. Ảnh: Ngọc Tú
Nhiều học sinh trường Tiểu học Trung Yên háo hức đến trường từ sớm để được gặp lại bạn. Ảnh: Ngọc Tú

Cũng theo nhà trường, đối với cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Các lớp học của trường Tiểu học Trung Yên cũng trang bị máy khử khuẩn để học sinh tiện vệ sinh tay. Ảnh: Ngọc Tú
Các lớp học của trường Tiểu học Trung Yên cũng trang bị máy khử khuẩn để học sinh tiện vệ sinh tay. Ảnh: Ngọc Tú

Sáng 6/4, Trường Tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa) dự kiến đón 1.500 học sinh. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị tại trường, từ 6 giờ 30 những học sinh đầu tiên đã đến lớp. Từ cổng trường, nhà trường đã tổ chức phân luồng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Phụ huynh được yêu cầu không dẫn con em vào trường để hạn chế tập trung đông người. Để hướng dẫn học sinh vào lớp, các em học sinh được giáo viên hướng dẫn theo sơ đồ được đặt gần cổng trường hoặc trực tiếp dẫn các em học sinh lên lớp.

Tiết học thể dục đầu tiên của học sinh trường Tiểu học Khương Thượng sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Duy Khánh
Tiết học thể dục đầu tiên của học sinh trường Tiểu học Khương Thượng sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Duy Khánh

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng Nguyễn Thị Thanh Hà: Trong ngày đầu tiên đón các em đi học, cô và trò đều rất vui mừng vì cô trò một năm chưa được gặp nhau. Trong những giờ học đầu tiên, giáo viên sẽ giới thiệu cho các em về trường lớp, để các em chia sẻ, trao đổi với nhau trong phạm vi phù hợp.

Giờ thể dục của học sinh trường Tiểu học Khương Thượng. 

Sáng nay, để đảm bảo giao thông, trật tự tại cổng các trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đưa đón con, lực lượng CSGT, Công an sở tại đã tổ chức điều tiết giao thông. Thiếu tá Lã Sơn Tùng - Đội CSGT số 3 cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin các trường đón các em trở lại, Đội CSGT đã lên kế hoạch. Chúng tôi đã đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh đưa con em đến trường an toàn; khuyến cáo phụ huynh không dừng đỗ xe lâu ở cổng trường để tránh ùn tắc.

Ngay từ sáng sớm, học sinh trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì đã đến lớp. Ảnh: Thanh Bình
Ngay từ sáng sớm, học sinh trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì đã đến lớp. Ảnh: Thanh Bình

Đúng 7 giờ 30 phút, tiếng trống trường vang lên, các em học sinh tại trường Tiểu học Khương Thượng ổn định chỗ ngồi tại lớp. Trên loa phát thanh của nhà trường, giáo viên nhắc nhở phụ huynh đưa con em nhanh chóng ra về để đảm bảo công tác giảng dạy, và nhắc phụ huynh thời gian đưa đón con (khối 2 và 3 lúc 11 giờ; khối 4 và 5 lúc 11 giờ 30).

Ánh mắt bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng háo hức của các em học sinh lớp 1 trong ngày được đến lớp sau thời gian dài khai giảng và học online tại nhà. Ảnh: Ngọc Tú.
Ánh mắt bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng háo hức của các em học sinh lớp 1 trong ngày được đến lớp sau thời gian dài khai giảng và học online tại nhà. Ảnh: Ngọc Tú.
Các em học sinh trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì được phân làn đường riêng để tiến hành sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Thanh Bình
Các em học sinh trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì được phân làn đường riêng để tiến hành sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Thanh Bình

Sáng nay, 6/4, học sinh quận Thanh Xuân từ lớp 1 đến lớp 6 được trở lại trường học tập trực tiếp. Các phụ huynh, học sinh đều cảm thấy phấn khởi khi các con quay trở lại trường sau một thời gian dài học trực tuyến.

Học sinh trường Tiểu học Hạ Đình tuân thủ quy định phòng dịch khi trở lại trường. Ảnh: Hồng Thái
Học sinh trường Tiểu học Hạ Đình tuân thủ quy định phòng dịch khi trở lại trường. Ảnh: Hồng Thái

Để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học, các trường đã đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Chị Phan Thị Phương, có 2 con học lớp 2 và lớp 4 trường Tiểu học Kim Giang vui mừng khi đưa các con trở lại trường học. “Chúng tôi rất mong chờ đến ngày các con được quay trở lại học tập trực tiếp tại trường. Khi các con được đến trường, chúng tôi mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm bởi nhịp sống thường ngày trước đây đã quay trở lại".

Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn tuân thủ quy định phòng dịch khi trở lại trường. Ảnh: Hồng Thái
Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn tuân thủ quy định phòng dịch khi trở lại trường. Ảnh: Hồng Thái

Tại các trường đều được phân luồng, trang bị máy đo thân nhiệt và máy sát khuẩn tự động, giáo viên hướng dẫn cho học sinh đảm bảo giãn cách. Theo cô Đỗ Thị Tố Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hạ Đình, ngày 5/4, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị đồng bộ các công tác để đón học sinh quay trở lại trường học tập trực tiếp sau một thời gian dài ở nhà học trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, hướng dẫn sơ đồ đón - trả học sinh.

Học sinh tại một lớp học ở trường Tiểu học Phan Đình Giót. Ảnh: Hồng Thái
Học sinh tại một lớp học ở trường Tiểu học Phan Đình Giót. Ảnh: Hồng Thái

Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu cho biết, công tác chuẩn bị cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của các trường tiểu học, THCS đi học trở lại từ ngày 6/4 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT đã được các trường học trên địa bàn quận Thanh Xuân chuẩn bị chu đáo. Khi dịch bệnh được kiểm soát, việc tổ chức học trực tiếp cho học sinh là phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo phụ huynh.

Việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú cũng được các trường tiểu học chuẩn bị chu đáo. Ảnh chụp tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Ảnh: Hồng Thái
Việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú cũng được các trường tiểu học chuẩn bị chu đáo. Ảnh chụp tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Ảnh: Hồng Thái

Ghi nhận tại một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận Nam Từ Liêm sáng 6/4 cho thấy, ngay từ 6 giờ 30 đã có nhiều phụ huynh đưa con tới trường. Công tác phân chia làn đón học sinh cũng được nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Toàn bộ các trường đều bố trí cán bộ, giáo viên đến sớm để đón và hướng dẫn học sinh vào lớp học, cũng như thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19 như sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang… 100% học sinh tới trường đều đeo khẩu trang. Không khí tại các nhà trường rất tưng bừng, phấn khởi, giống như ngày đầu tựu trường.

Học sinh tại quận Nam Từ Liêm hân hoan trong ngày đầu quay trở lại trường học. Ảnh: Phương Nga
Học sinh tại quận Nam Từ Liêm hân hoan trong ngày đầu quay trở lại trường học. Ảnh: Phương Nga

Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Hương cho biết, trên địa bàn quận hiện nay có 36.338 học sinh khối tiểu học và 5.200 học sinh lớp 6.

Các trường đều phân luồng cho học sinh vào lớp, đảm bảo phòng dịch Covid-19. Ảnh: Phương Nga
Các trường đều phân luồng cho học sinh vào lớp, đảm bảo phòng dịch Covid-19. Ảnh: Phương Nga

Theo kết quả tổng hợp từ các trường, trong buổi sáng 6/4, tỷ lệ học sinh đến trường ở khối tiểu học và lớp 6 của quận khoảng gần 90%. Số còn lại chủ yếu là học sinh đang học nhờ ở quê và một số học sinh là F0.

Sáng 6/4, tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất đã mở cửa đón học sinh trở lại. Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối THCS của huyện đạt 98,23%; tiểu học đạt 94,1%.

Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối THCS của huyện Thạch Thất đạt 98,23%; tiểu học đạt 94,1%. Ảnh: Phạm Công
Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối THCS của huyện Thạch Thất đạt 98,23%; tiểu học đạt 94,1%. Ảnh: Phạm Công

 Ghi nhận thực tế tại trường THCS Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất trong sáng 6/4 cho thấy, không khí ngày đầu tiên đi học trở lại của các em học sinh rất sôi nổi, phấn khởi.

Học sinh lớp 1  bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường. Ảnh: Phạm Công
Học sinh lớp 1  bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường. Ảnh: Phạm Công

Tại các điểm trường, giáo viên được huy động tối đa để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng và đoàn thể địa phương tích cực tham gia hỗ trợ phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trong khu vực trường và trục đường chính.

Tại các điểm trường, giáo viên được huy động tối đa để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Phạm Công
Tại các điểm trường, giáo viên được huy động tối đa để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Phạm Công

Sáng 6/4, cùng với học sinh trên toàn TP Hà Nội, hơn 32.000 học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 trên toàn địa bàn quận Bắc Từ Liêm phấn khởi trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến. Trong đó, học sinh lớp 1 lần đầu tiên được đến trường.

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thượng Cát đón học sinh trong ngày đầu học sinh đi học trở lại. Ảnh: Trần Thảo
Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thượng Cát đón học sinh trong ngày đầu học sinh đi học trở lại. Ảnh: Trần Thảo

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu học sinh đi học trở lại trường, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường từ rất sớm. Sau hơn 7 tháng học online, nhiều trẻ lớp 1 hồi hộp, lo lắng trong buổi đầu đến trường. Nhiều bé ngơ ngác, sợ sệt nhưng cũng có bé tươi cười, vui vẻ khi được gặp cô và các bạn. Các em được hướng dẫn phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... trước khi vào lớp.

Nhiều học sinh hào hứng, phấn khởi khi được đi học trực tiếp. Ảnh: Trần Thảo
Nhiều học sinh hào hứng, phấn khởi khi được đi học trực tiếp. Ảnh: Trần Thảo

Phó phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Hải cho biết,  qua rà soát, đến sáng 5/4 đã xác định trong tổng số 32.730 học sinh/982 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 6 trên toàn địa bàn quận có 180 học sinh đang mắc Covid-19 phải cách ly, học trực tuyến.

Trong ngày đầu học sinh đi học trực tiếp, nhiều trường đã tổ chức chương trình đón học sinh lớp 1, giúp các em làm quen trường lớp để đảm bảo tâm lý vui vẻ, phấn khởi. Ảnh: Trần Thảo
Trong ngày đầu học sinh đi học trực tiếp, nhiều trường đã tổ chức chương trình đón học sinh lớp 1, giúp các em làm quen trường lớp để đảm bảo tâm lý vui vẻ, phấn khởi. Ảnh: Trần Thảo

Sáng 6/4, học sinh từ lớp 1- 6 trên địa bàn quận Hà Đông đến trường học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ghi nhận cho thấy, các em đều rất vui mừng khi được đến trường học trực tiếp.

Các nhà trường phân luồng, hướng dẫn các em từ ngoài cổng trường để tránh tụ tập, tiếp xúc đông người. Ảnh: Bích Hời
Các nhà trường phân luồng, hướng dẫn các em từ ngoài cổng trường để tránh tụ tập, tiếp xúc đông người. Ảnh: Bích Hời

Để đón học sinh tiểu học đến trường đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các nhà trường đã chuẩn bị các trang thiết bị y tế, phân luồng đón học sinh vào mỗi buổi sáng, bố trí phòng cách ly tạm thời nếu có học sinh có triệu chứng nghi mắc Covid-19. Cùng với đó, còn hướng dẫn các giáo viên bình tĩnh xử lý các tình huống khi có học sinh nghi mắc và mắc Covid-19.

Đo thân nhiệt cho học sinh của lớp 1C trường Tiểu học Trần Phú
Đo thân nhiệt cho học sinh của lớp 1C trường Tiểu học Trần Phú

Sáng nay 6/4, học sinh Tiểu học của 37/38 trường trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã đến trường học trực tiếp, dưới sự giám sát nghiêm cẩn về phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Học sinh trường Tiểu học xã Hồng Phong trong giờ tan trường.
Học sinh trường Tiểu học xã Hồng Phong trong giờ tan trường.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ Nguyễn Đức Hòa cho biết: Sáng nay học sinh tiểu học của 37/38 trường trên địa bàn đã đến lớp học trực tiếp.

Còn một trường chưa cho học sinh đến lớp là Tiểu học Thủy Xuân Tiên, lý do là cổng và sân trường phải cải tạo; đơn vị thi công đang gấp rút thu dọn gọn gàng, để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong vài ngày tới. 

Học sinh trường Tiểu học Sơn Đồng trong đồng phục gọn gàng của tiết học đầu tiên trực tiếp tại trường
Học sinh trường Tiểu học Sơn Đồng trong đồng phục gọn gàng của tiết học đầu tiên trực tiếp tại trường

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức Vương Văn Lâm cho biết: Sáng nay tổng số học sinh tham gia học trực tiếp: 25326/27654, tỷ lệ 91,58%. Còn một số trường như Tiểu học An Khánh A, Tiểu học Vân Canh có một số khối lớp học buổi chiều. Với bậc THCS, khối lớp 6 có tổng số lớp theo học trực tiếp là 118.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn Nguyễn Thị Lệ Thủy và GV chủ nhiệm lớp 2A7 tặng quà cho HS trong buổi học đầu tiên trở lại trường, nhằm tạo hứng khởi cho các em đạt thành tích cao trong học tập
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn Nguyễn Thị Lệ Thủy và GV chủ nhiệm lớp 2A7 tặng quà cho HS trong buổi học đầu tiên trở lại trường, nhằm tạo hứng khởi cho các em đạt thành tích cao trong học tập

Sáng nay, 6/4, đồng loạt các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tưng bừng tổ chức đón các em học sinh (HS) từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, trong không khí vừa vui tươi vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cô giáo Võ Loan - GV chủ nhiệm lớp 5A4 Trường Tiểu học Tây Sơn chia sẻ: “Các con sắp rời xa mái trường tiểu học, cũng là một năm học đặc biệt nhất với tôi sau 20 năm nghề giáo, khi các con đã phải học online gần 1 năm, nên cả cô và trò trong sáng nay rất xúc động. 
Cô giáo Võ Loan - GV chủ nhiệm lớp 5A4 Trường Tiểu học Tây Sơn chia sẻ: “Các con sắp rời xa mái trường tiểu học, cũng là một năm học đặc biệt nhất với tôi sau 20 năm nghề giáo, khi các con đã phải học online gần 1 năm, nên cả cô và trò trong sáng nay rất xúc động. 

Sáng 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đã được đến trường học trực tiếp theo sự đồng ý của UBND TP Hà Nội. Tại huyện Ba Vì, đồng loạt các trường đã đón học sinh theo đúng quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tiết học đầu tiên của học sinh trường Tiểu học Phú Sơn. Ảnh: Thanh Bình
Tiết học đầu tiên của học sinh trường Tiểu học Phú Sơn. Ảnh: Thanh Bình

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh, tính đến ngày 4/4 cấp tiểu học của toàn huyện có 28.927 học sinh. Trong buổi sáng 6/4, số học sinh cấp tiểu học đến trường đạt gần 95% trong tổ số học sinh của toàn huyện (tính đến ngày 4/4 cấp tiểu học của toàn huyện có 28.927 học sinh, trong đó có 1.153 trường hợp thuộc F0 (giảm 554 trường hợp, tăng mới 25 trường hợp so với ngày 28/3). Trong khi đó, số lượng học sinh THCS tới trường đạt 98,7% (ở cấp THCS có 19.024 học sinh và tổng số học sinh là F0 là 372 trường hợp (đã khỏi: 399 trường hợp, tăng mới: 15 trường hợp so với ngày 28/3). Riêng đối với học sinh lớp 6 có 4.794 học sinh được chia thành 126 lớp, thời gian qua học sinh học trực tuyến là 4.744 đạt 98,98%.

Các trường bố trí cán bộ đón và hướng dẫn học sinh biện pháp phòng dịch Covid-19
Các trường bố trí cán bộ đón và hướng dẫn học sinh biện pháp phòng dịch Covid-19

Sau gần 1 năm chờ đợi vì đại dịch Covid-19, sáng nay (6/4) học sinh khối tiểu học và lớp 6 của huyện Quốc Oai hân hoan quay trở lại trường học trực tiếp. Đây là niềm vui không tả xiết, là "ngày khai giảng thứ 2" của nhiều phụ huynh và học sinh, bởi vì các em trải qua thời gian dài học online ở nhà.

Tỷ lệ học sinh quay trở lại học trực tiếp của huyện đạt gần 100%. Ảnh: Phương Nga
Tỷ lệ học sinh quay trở lại học trực tiếp của huyện đạt gần 100%. Ảnh: Phương Nga

Theo số liệu của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, toàn huyện có 34.485 học sinh TH và lớp 6. Ngay trong sáng 6/4, đã có trên 32.800 học sinh đến trường, đạt tỷ lệ 96,7%. Số còn lại không đến trường được là các học sinh đang mắc Covid-19 phải cách ly, điều trị tại nhà và học trực tuyến.

Học sinh trường TH Tam Hiệp hào hứng trong buổi học trực tiếp
Học sinh trường TH Tam Hiệp hào hứng trong buổi học trực tiếp

Sáng 6/4, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Oai đã tổ chức đón học sinh từ lớp 1 đến 5 trở lại trường học trực tiếp trong không khí phấn khởi, vui tươi sau thời gian dài học trực tuyến.

Giờ ra chơi của học sinh trường TH&THCS Newton 5. Ảnh: Bình Minh
Giờ ra chơi của học sinh trường TH&THCS Newton 5. Ảnh: Bình Minh

Theo số liệu rà soát của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai, trong sáng nay (6/4), toàn huyện đã có 19.457/20.293 học sinh đến trường học trực tiếp, đạt tỷ lệ 95,8%.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần