Huyện Ba Vì “khoác áo mới” chờ ngày hội lớn

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã cận kề. Các điểm bầu cử và đường phố trên địa bàn huyện Ba Vì đã được khoác lên mình màu “áo mới” để sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Huyện Ba Vì đã sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tính đến ngày 21/5, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Ba Vì đã hoàn tất. Tại tất cả điểm bỏ phiếu tại các xã, thị trấn đều đã sẵn sàng.
Trong khi đó, các tuyến đường, phố được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu... Tất cả đã sẵn sàng cho ngày 23/5, ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế&Đô thị ghi nhận tại Ba Vì:
Các tuyến đường, phố ở Ba Vì đã được trang hoàng rực rỡ bằng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.
Tất cả đều đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tổ chức bầu cử thành công, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Các đội tuyên tuyền tổ chức diễn hành để tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử toàn dân.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tích cực tham gia diễu hành, cổ động ngày bầu cử toàn dân.
 Xã đảo Minh Châu, một trong những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất của huyện Ba Vì cũng đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Cổng chào trụ sở UBND huyện Ba Vì đã khoác lên mình ''chiếc áo mới'' rực rỡ, tươi tắn để chào đón ngày bầu cử.
Điểm bỏ phiếu tại xã Sơn Đà được thiết kế gọn gàng, trang trọng.
Hội trường nơi bỏ phiếu được trang trí lộng lẫy, lung linh.
Tất cả đã sẵn sàng phục vụ cử tri huyện Ba Vì thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.
Danh sách các ứng viên đã được niêm yết đầy đủ tại tất cả các điểm bỏ phiếu.
Dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tại các bàn đóng dấu.
Các hòm bỏ phiếu cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Huyện Ba Vì đã sẵn sàng cho ngày hội lớn toàn dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần