Khơi dậy ý thức từ mô hình, phần việc bảo vệ môi trường

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/5, hội LHPN tổ chức hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới”.

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, thời gian qua, Hội phụ nữ Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện trật tự và văn minh đô thị, tham gia vệ sinh môi trường với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Nhiều mô hình, phần việc bảo vệ môi trường, tham gia đảm bảo trật tự văn minh đô thị đã được Hội phụ nữ các cấp đăng ký thực hiện: Hội phụ nữ quận Hoàng Mai phổi hợp với Ban ATGT TP phát động ATGT tặng 800 mũ bảo hiểm cho học sinh; Các cấp hội đã đăng ký mới 60 đoạn đường xanh - sạch - đẹp và 48 đoạn đường nở hoa. Mô hình “Biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản” đến nay đã nhân rộng 119 điểm tại 12 quận, huyện. Phát động cuộc thi ảnh “Vì tôi muốn thay đổi ”, “Chi hội phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường” (Đông Anh); phát động ra quân thực hiện 26 công trình đoạn đường phụ nữ nở hoa (Gia Lâm)…
Tuy nhiên, hoạt động hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Còn có phụ nữ và gia đình kinh doanh trên vỉa hè lòng đường không đúng quy định TP. Vai trò giám sát của Hội chưa được phát huy đầy đủ. Việc nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm chưa có tác dụng giáo dục và răn đe…
Tại buổi tọa đàm, nhiều mô hình, phần việc bảo vệ môi trường, tham gia đảm bảo trật tự văn minh đô thị đã được Hội phụ nữ các cấp trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương hiện nay với mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các cấp Hội phụ nữ các quận trong bảo vệ môi trường đảm bảo trật tự văn minh đô thị, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thời gian tới. Các cơ sở hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới; gắn các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh đô thị với phát triển kinh tế, xã hội; phát hiện và nhân rộng gương điển hình trong công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Đây là những phần việc giúp khơi dậy ý thức trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần