Kiên quyết xử lý xe ô tô đỗ sai quy định tại bán đảo Linh Đàm

Công Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/9, các lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý và đảm bảo trật tự đô thị trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm.

Các lực lượng gồm: Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai, đội Cảnh sát GTTT - Công an quận Hoàng Mai, UBND và Công an phường Hoàng Liệt, đã tiến hành kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp ô tô đỗ sai quy định gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

Theo ông Ngô Quốc Cường - Đội trưởng đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai, chỉ trong buổi sáng 11/9, lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử lý đối với 19 trường hợp dừng đỗ ô tô không đúng quy định tại khu vực trước nhà No 6B, No 6A đường Nguyễn Duy Trinh. Nhiều trường hợp chủ xe không xuất hiện đã được các lực lượng cẩu kéo về bãi tập kết phương tiện vi phạm.

Trong sáng 11/9, có gần 20 trường hợp vi phạm bị các lực lượng chức năng lập biên bản.

Ông Cường cho biết: “Các lỗi thường gặp là đỗ xe sát dải phân cách đường một chiều, đỗ xe trên vỉa hè và đỗ xe sau biển cấm. Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an quận, Công an phường Hoàng Liệt cố gắng duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý này một cách thường xuyên để đảm bảo trật tự khu vực”.

 

Đối với một số đơn vị được trông giữ xe ô tô tại mặt đường Nguyễn Duy Trinh, Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị này thực hiện trông giữ theo đúng phần diện tích đã được Sở GTVT cấp. Sẵn sàng xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Một điểm trông giữ xe của Công ty Hữu Đức Trí trước sảnh tòa nhà No 6B.
Rất nhiều xe đỗ không đúng quy định trong khu vực trông giữ xe của Công ty Hữu Đức Trí.

Lễ ra quân nằm trong kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 10/9 của UBND phường Hoàng Liệt về việc tổ chức xử lý xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định tại KĐT Bán đảo Linh Đàm.

Trước đó, từ ngày 26/8, UBND phường Hoàng Liệt đã có thông báo rộng rãi đến các Khu dân cư, Tổ dân phố và Bản quản trị các nhà chung cư trên địa bàn KĐT Bán đảo Linh Đàm để tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần