Lãnh đạo MTTQ TP Hà Nội thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, hôm nay, 25/7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Thành phố (tỉnh Phúc Thọ); thăm, tặng quà người có công tiêu biểu huyện Phúc Thọ. 

Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Thành phố đóng trên địa bàn xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, nơi tập trung điều dưỡng luân phiên, chăm sóc sức khỏe người có công, gia đình chính sách của Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Thành phố
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Thành phố

Trung tâm có 116 phòng với 248 giường, qua 19 năm hoạt động, đã thực hiện điều dưỡng trên 50.000 lượt đại biểu người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, năm 2023, Trung tâm được giao thực hiện đón và phục vụ điều dưỡng tập trung 3.465 lượt người có công; điều dưỡng tại gia đình theo nguồn kinh phí Thành phố là 4.107 lượt người...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình

Trao tặng quà Trung tâm và phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương gửi lời chúc sức khỏe đến những người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm và khẳng định, dịp này, Thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công không chỉ trên địa bàn Thành phố mà còn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ trân trọng cảm ơn những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức Trung tâm, trong nhiều năm qua đã thay mặt Thành phố làm tốt nhiệm vụ với tinh thần chăm sóc người có công như chính người thân của mình. Tập thể đơn vị trong công tác chăm sóc người có công đã góp sức chung tay cùng Thành phố thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương thăm hỏi người có công đang được điều dưỡng tại Trung tâm
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương thăm hỏi người có công đang được điều dưỡng tại Trung tâm

Tri ân những hy sinh, đóng góp của người có công và gia đình người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng mong muốn người có công sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để các cơ quan, đơn vị đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà vợ liệt sĩ Lương Thị Ngủn
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà vợ liệt sĩ Lương Thị Ngủn

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà vợ liệt sĩ cô đơn Lương Thị Ngủn, sinh năm 1934, trú tại thôn 8, xã Hát Môn và bệnh binh 2/3 Đỗ Văn Tỵ, sinh năm 1949, tại cụm 2, xã Thượng Cốc (huyện Phúc Thọ).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà bệnh binh Đỗ Văn Tỵ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà bệnh binh Đỗ Văn Tỵ

Trao quà của Thành phố cho vợ liệt sĩ cô đơn Lương Thị Ngủn và bệnh binh 2/3 Đỗ Văn Tỵ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục vượt lên mất mát, sống vui, sống khỏe bên con cháu. Đặc biệt, bà Nguyễn Lan Hương chúc bệnh binh 2/3 Đỗ Văn Tỵ vượt lên điều kiện sức khỏe của bản thân, tiếp tục phát huy bản chất Bộ độ Cụ Hồ trên “mặt trận” phát triển kinh tế gia đình, xứng đáng là tấm gương làm kinh tế giỏi của huyện.