Lãnh đạo TP chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hà Minh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay 4/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561. Cùng đi có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Qúy.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành đến chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, Thủ đô trong những năm qua.
  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã luôn đồng cam cộng khổ, đồng hành và gắn bó máu thịt với dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên truyền thống yêu nước, thương nòi của Việt Nam. Tăng ni, phật tử luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đạo đức, thuần phong, mỹ tục; hăng hái tham gia lao động, sản xuất, các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động giàu tính nhân văn đó đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm tương thân, tương ái, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc trong Nhân dân.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng chùa Quán Sứ
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tăng cường vận động tăng, ni, phật tử hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của T.Ư và TP Hà Nội, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp xã hội và an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần