Malaysia chuẩn bị trục xuất nghi phạm Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Malaysia hôm 3/3 đã thả nghi phạm Triều Tiên trong vụ liên quan tới ông Kim Jong-nam.

Nghi phạm Triều Tiên trong nghi án sát hại Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un, đã được thả hôm 3/3.
Sau khi được phóng thích, ông Ri Jong-chol sẽ bị dẫn đến cơ quan nhập cư để làm thủ tục trục xuất về Triều Tiên, theo giới chức Malaysia.  
 Nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-chol
Ông Ri đã bị bắt giữ vài ngày say khi vụ sát hại một công dân có hộ chiếu mang tên Kim Chol xảy ra. Theo cánh sát Malaysia, nạn nhân Kim Chol chết bởi chất độc thần kinh VX. Giới chức và truyền thông Hàn Quốc cho rằng người này chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay chỉ xác nhận người thiệt mạng là công dân mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol.
Bộ trưởng Tư pháp Malaysia hôm 2/3 đã khẳng định sẽ phải thả nghi phạm này do thiếu chứng cứ.
Ông Ri là nghi phạm Triều Tiên duy nhất bị bắt giữ. Khi vụ án xảy ra, camera an ninh tại sân bay không ghi hình được ông Ri tại hiện trường. Hai nữ nghi phạm bị bắt cũng khai rằng không quen biết ông Ri. Điều tra cho thấy ông Ri và các nghi phạm không trực tiếp liên hệ với nhau.

Cảnh sát Malaysia vẫn đang truy bắt 7 nghi phạm Triều Tiên khác liên quan tới vụ án. Hôm 1/3, hai nữ nghi phạm là công dân Việt Nam và Indonesia đã bị buộc tội giết người.