Mê Linh: Rút kinh nghiệm vì văn bản phòng dịch Covid-19 chưa ký đã phát tán trên mạng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/4, UBND huyện Mê Linh tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh này trên địa bàn.

Thông tin tại cuộc họp, Trưởng phòng Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Thành Khang cho biết, từ sáng 15/4 đến nay, địa phương chưa ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Toàn huyện vẫn có 13 trường hợp mắc bệnh đều ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh).
Quang cảnh cuộc họp.
Đến sáng nay (20/4), toàn huyện đã rà soát 711 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (F1); 950 trường hợp tiếp xúc với các ca F1 (F2). Huyện cũng đã điều tra 1.290 người đi, đến, về chợ hoa Mê Linh, và 42 người liên quan đến phòng tập gym Lucky Star, đang cách ly tại nhà.
Ngoài ra, huyện đã phối hợp với các sở ngành lấy tổng số 14.613 mẫu xét nghiệm theo phương pháp Real Time PCR. Kết quả, có 13 mẫu dương tính (là 13 trường hợp được xác định mắc Covid-19), 14.120 mẫu âm tính; 480 mẫu đang chờ kết quả.
Đánh giá về kết quả phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho rằng, dù không ghi nhận ca mắc mới trong nhiều ngày, nhưng vẫn chưa thể yên tâm vì vẫn còn nhiều mẫu chưa có kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, hiện nay Nhân dân một số xã, thị trấn đã có tình trạng đi lại rất nhiều.
“Ngay tại thôn Hạ Lôi, dù đang là vùng cách ly y tế, nhưng những ngày qua bà con nông dân ra đồng rất nhiều. Do đó, UBND xã Mê Linh, lực lượng công an, quân sự phải tiếp tục đi tuần tra xử phạt và phát thông báo trên hệ thống truyền thanh để người dân biết” - ông Tuấn nói.
Đặc biệt, ông Tuấn cho rằng, các đơn vị tham mưu cần rút kinh nghiệm khi ban hành văn bản có đề cập tới 4 trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính vào tối 19/4. Các trường hợp này có kết quả âm tính sau khi xét nghiệm bằng phương pháp Real Time PCR.
Ông Tuấn cho rằng, việc ban hành văn bản chỉ đạo là cần thiết nhưng cần cân nhắc cách thức ban hành và đối tượng tiếp nhận. “Ban hành văn bản với mục đích để các xã, thị trấn chủ động trong phòng chống nguy cơ bùng phát dịch, nhưng văn bản mới là dự thảo, chưa ký đã bị phát tán trên cộng đồng mạng rất nhiều, gây hoang mang trong dư luận” - ông Tuấn nói.