Mở rộng đối tượng tham gia Startup Wheel 2018

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài tập trung thu hút DN khởi nghiệp, Startup Wheel 2018 sẽ mở rộng sân chơi cho du học sinh, nhà nghiên cứu khoa học.

Startup Wheel mùa 2018 sẽ có tên gọi mới là VietNam Startup Wheel. Điểm mới năm nay là ban tổ chức quyết định mở rộng đối tượng tham gia, không còn giới hạn về độ tuổi cũng như phá bỏ ranh giới địa lý trong thể lệ cuộc thi với mong muốn sự có mặt nhiều hơn nữa dự án quốc tế cùng về tranh tài tại Việt Nam.

Mở rộng đối tượng tham gia Startup Wheel 2018. Ảnh minh họa

Khác với những năm trước đây, Startup Wheel tập trung vào 2 đối tượng chính là DN khởi nghiệp và cá nhân, nhóm khởi nghiệp, thì năm 2018 Vietnam Startup Wheel tạo thêm sân chơi cho 2 đối tượng mới là nhà nghiên cứu khoa học và du học sinh, cựu du học sinh.

Cụ thể, đó là các mô hình khởi nghiệp đã đăng ký kinh doanh và hoạt động dưới 5 năm, sản phẩm, dịch vụ của DN đã tồn tại và có người tiêu thụ (có ít nhất 1 người sáng lập tuổi đời dưới 35)

Cá nhân, nhóm khởi nghiệp có thành viên tuổi đời dưới 35 tuổi có ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình khởi nghiệp cụ thể và đang ở bất kỳ giai đoạn nào.

Đối tượng nhà nghiên cứu khoa học của các Viện, Trường có sản phẩm nghiên cứu khoa học khả thi, có tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại hóa trên thị trường. Du học sinh và cựu du học sinh có ý tưởng, doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai tại Việt Nam.

Cuộc thi kéo dài từ tháng 3 - 8/2018 với hàng chục sự kiện quy mô khác nhau được tổ chức tại các khu vực trên cả nước. Cuộc thi nhận hồ sơ dự thi của các dự án đến hết ngày 30/4/2018.

Đặt mục tiêu đưa Startup Việt vươn mình ra quốc tế, VietNam Startup Wheel hứa hẹn tạo ra môi trường học hỏi mang tầm quốc tế để các startup Việt có cơ hội cọ xát và thử thách.

Các cá nhân, DN tham gia sẽ đăng ký theo mẫu của ban tổ chức, hạn chót nộp hồ sơ cụm TP.HCM là 30/4 và các tỉnh, thành khác là 15/5.

Theo kết quả chung cuộc Startup Wheel 2017, dự án “EyeQ Tech - Camera thông minh” của tác giả Nguyễn Đắc Phúc đoạt giải Nhất (dành cho DN khởi nghiệp) với giải thưởng 200 triệu đồng; Phạm Minh Hoàng, tác giả của dự án “SURFUL - Công nghệ bề mặt tương tác, bề mặt thực tế ảo, bề mặt thông minh” đoạt giải nhất (dành cho cá nhân/nhóm khởi nghiệp) với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần