Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại gần 14 tỷ đồng tại Sơn La

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 12/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa đá kèm dông lốc gây ra tại tỉnh Sơn La.

 Mưa đá xảy ra tại Sơn La trong ngày 11 - 12/4. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam. 
Theo đó, từ ngày 11 - 12/4, trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La (tỉnh Sơn La) đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo dông lốc lớn. Dù chỉ khiến 1 người bị thương tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu), tuy nhiên, thiên tai đã gây thiệt hại khá nặng nề về tài sản của Nhân dân.
Thống kê đến 12h trưa ngày 12/4, đã có 348 nhà dân bị hư hỏng. Cụ thể, huyện Mộc Châu: 245 nhà; huyện Thuận Châu: 91 nhà; huyện Mường La: 12 nhà. Nhiều hộ dân hiện đang phải tạm lánh tại nhà người thân quen trong thôn, xóm.
Sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng lớn với 8,1ha lúa; 10ha cà phê; 351,5ha cây ăn quả (xoài, mận, nhãn…); hơn 44.000m2 diện tích nhà lưới bị sập đổ hư hỏng. Cùng với đó là 300 con gia cầm các loại bị chết.
Hệ thống giao thông cũng bị tổn hại với khoảng 30m kè đá chống sạt lở bị sập đổ, sạt 100m taluy dương, bồi lấp 230m đường. Ước tổng giá trị thiệt hại do mưa đá, dông lốc gây ra từ ngày 11/4 đến nay vào khoảng 13,8 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La chỉ đạo các huyện, xã đến kiểm tra thực tế tại địa bàn, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.
Đối với các nhà dân bị thiệt hại một phần, tốc mái, thủng mái, cần tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục sửa chữa. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai để cảnh báo sớm cho người dân chủ động các biện pháp phòng chống…