Mỹ, Pháp, Nga họp khẩn do lo ngại xung đột Nagorno - Karabakh leo thang

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Pháp, Mỹ và Nga sẽ tiến hành cuộc họp khẩn tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Nagorno - Karabakh khi nguy cơ về cuộc chiến tranh khu vực ngày càng tăng.

Nhằm thuyết phục các bên liên quan ngừng bắn tại khu vực Nam Caucasus, Pháp, Mỹ và Nga sẽ có cuộc đàm phán tại Geneva trong ngày thứ Năm, trong bối cảnh đợt giao tranh mới nhất ở Nagorno - Karabakh đã kéo dài sang ngày thứ 11 và khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Mỹ, Pháp, Nga sẽ họp bàn tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nagorno - Karabakh.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 8/10 cho biết các đại diện của Nga, Pháp và Mỹ cũng sẽ gặp nhau tại Moscow vào thứ Hai tuần tới để tìm cách thuyết phục các bên tham chiến đàm phán về một lệnh ngừng bắn.
Phát biểu tại Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Pháp hôm thứ Năm, Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian thông báo: “Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng họ có lợi ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch mà không cần điều kiện và chúng tôi bắt đầu đàm phán”.
Tuy nhiên, ông Le Drian không nói rõ liệu Armenia và Azerbaijan có cử đại diện tham dự cuộc họp sắp tới hay không. Chính phủ Azerbaijan cho biết Ngoại trưởng Jeyhun Bayramov sẽ thăm Geneva vào thứ Năm.
Bộ Ngoại giao Armenia cho biết Ngoại trưởng Zohrab Mnatsakanyan sẽ thăm Moscow vào thứ Hai nhưng không cho biết chi tiết. Nó loại trừ một cuộc gặp với Bayramov.
Các bên tham chiến tại khu vực ly khai Nagorno - Karabakh cho đến nay vẫn phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn của Paris, Washington và Moscow, các quốc gia làm trung gian hòa giải cuộc xung đột ở Nagorno - Karabakh trong gần 3 thập kỷ qua.
Trên thực địa, giao tranh hiện vẫn diễn ra ác liệt tại khu vực xung đột Nagorno - Karabakh. Hơn 360 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát dữ dội hôm 27/9 vừa qua tại Nagorno - Karabakh, vùng lãnh thổ của Azerbaijan được cộng đồng quốc tế thừa nhận nhưng có đa số dân số là người gốc Armenia. Khoảng 70 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Pháp, Mỹ và Nga là đồng chủ tịch nhóm Minsk của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) làm trung gian cho cuộc xung đột Nagorno-Karabakh.
Ngày 7/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch tại khu vực Nagorno - Karabakh.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 7/10 cũng cảnh báo, cuộc xung đột Nagorno - Karabakh có thể trở thành cuộc chiến tranh khu vực.