Mỹ sẽ chính thức tái áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Iran

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này sẽ thực hiện nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt mà Washington dự kiến sẽ tái áp đặt đối với Iran từ ngày 7/8.

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, Washington sẽ thực thi và duy trì lệnh trừng phạt đối với Tehran cho đến khi chính quyền Iran thay đổi đường lối.
Trên đường trở về sau chuyến công du châu Á, Ngoại trưởng Mỹ cho biết việc tái áp đặt các lệnh cấm vận là một trụ cột quan trọng trong chính sách của Mỹ đối với Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
"Đó là một phần quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Iran", ông Pompeo khẳng định. "Mỹ sẽ thực thi nghiêm các biện pháp trừng phạt này."
Ông Pompeo cho biết lệnh cấm vận sẽ được thực thi bắt đầu từ ngày 7/8 nhằm thay đổi lối cư xử của Iran.
Lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lại đối với Iran sẽ bao gồm việc cấm nước Cộng hòa Hồi giáo mua USD, chặn giao dịch về vàng, các kim loại khác, than và phần mềm liên quan đến công nghiệp. Ngoài ra, Mỹ cũng ngừng nhập khẩu thảm và thực phẩm của Iran, chặn một số giao dịch tài chính của nước này.
Ngoại trưởng Pompeo cho rằng các nhà lãnh đạo Iran là "tệ hại" và nhấn mạnh Tổng thống Trump có ý định làm cho Iran phải “cư xử như một nước bình thường”. 
Quan hệ giữa Mỹ và Iran ngày một căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và tái lập các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
Thỏa thuận hạt nhân được Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức)  ký từ năm 2015 được xem là giải pháp để ngăn chặn Iran phát triển bom nguyên tử.
Các đồng minh châu Âu của Washington vẫn ủng hộ thỏa thuận và tuyên bố sẽ không rút khỏi, dù có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran là "bất hợp pháp" và việc duy trì thỏa thuận phụ thuộc vào các cường quốc châu Âu.
Ngày 5/8, một số cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra ở nhiều TP của Iran báo hiệu làn sóng biểu tình đã bước sang ngày thứ 6 ở nước này có nguy cơ lan rộng ra nhiều khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần