Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba vì cáo buộc tấn công siêu thanh

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhà ngoại giao Cuba có 7 ngày để rời khỏi Mỹ.

Ngày 3/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 15 nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Cuba tại Mỹ.
Đại sứ quán Cuba tại Washington, Mỹ. 
Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có những căng thẳng liên quan tới  việc 22 nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba bị mất thính lực. Washington cáo buộc đây là một cuộc tấn công.
Quyết định trên của Mỹ được đưa ra sau khi đánh giá chính quyền Cuba đã thất bại trong việc bảo vệ các nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Cuba trước các cuộc “tấn công sóng âm" bí ẩn.
Phía Mỹ cũng đang triển khai kế hoạch rút gần hết nhân viên ngoại giao ở Havana sau vụ tấn công bí ẩn.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Đại sứ quán nước này tại Cuba sẽ giảm nhân sự nhằm giảm tối thiểu số nhân viên ngoại giao có nguy cơ bị hại.
Tuy nhiên, Washington cũng khẳng định động thái rút nhân viên ngoại giao ra khỏi Havana không phải là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi chính sách của Mỹ hay kiên quyết buộc Cuba chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Một mặt nhấn mạnh vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Havana, một mặt ông Tillerson cũng nhấn mạnh Cuba nên “hành động nhiều hơn để bảo vệ” người Mỹ.