Nam Từ Liêm: Điểm tiêm vaccine Trung Văn nhanh chóng ổn định, đảm bảo an toàn, tiến độ

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Thực tế tại các điểm tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn phường Trung Văn trong 2 ngày 12/9 và 13/9 của PV Báo Kinh tế & Đô thị cho thấy, các điểm tiêm chủng trên địa bàn phường Trung Văn đã được điều tiết ổn định trở lại, đảm bảo khoảng cách, an toàn. Tính chung toàn quận Nam Từ Liêm, đến trưa 13/9, quận đã tiêm được 80%, đảm bảo tiến độ cũng như an toàn tiêm chủng.

 Chị Phạm Thị Loan- lao động tự do trên địa bàn Trung Văn tiêm vaccine ngày 13/9.
Ngày 13/9, tại điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Trung Văn, các khâu liên quan đến công tác tiêm vaccine được các lực lượng phường Trung Văn triển khai bài bản, hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sau sự cố người dân tập trung đông người tại một điểm tiêm của phường tối 11/9, Quận ủy Nam Từ Liêm và UBND phường Trung Văn đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, huy động tối đa các lực lượng liên quan để ổn định công tác tiêm chủng.
 Lực lượng y tế phổ biến các thông tin về tiêm vaccine cho người dân.

Chị Phạm Thị Loan quê ở Ninh Bình, là lao động tự do trọ tại ngõ 169 phường Trung Văn là một trong rất nhiều lao động tự do có trong danh sách tiêm vaccine tại phường Trung Văn sáng nay. Là người bán đồ trang trí và phụ kiện, dịch Covid-19, chị Loan chuyển qua bán online là chủ yếu. “Khi được Tổ dân phố thông báo đi tiêm vaccine, tôi rất vui. Đặc thù công việc của tôi phải tiếp xúc với khách hàng nên việc được tiêm vaccine sẽ giúp chúng tôi yên tâm hơn khi bán hàng sau giai đoạn giãn cách”- chị Loan cho hay.
 Sinh viên Đinh Hồng Nhung -  Đại học Nội vụ trú tại ngõ 191 Trung Văn đánh giá cao công tác chuẩn bị tiêm vaccine của phường Trung Văn.
Trong đợt này, phường Trung Văn sẽ thực hiện tiêm vaccine cho hơn 3.000 lao động tư do.
Tại phường Trung Văn, sinh viên ngoại tỉnh cũng chiếm một số lượng lớn. Nguyễn Thị Thuỳ Ngân- sinh viên Đại học Hà Nội, quê ở Nghệ An cho biết, tiêm xong, sức khỏe của em ổn định. Việc tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp các sinh viên như Ngân sớm được đến trường, vì thế, được Tổ dân phố thông báo có danh sách là em đến tiêm ngay.
Còn Đinh Hồng Nhung- một sinh viên Đại học Nội vụ, người Sơn La, trú tại ngõ 191 Trung Văn, công tác tiêm vaccine sáng 13/9 tại điểm tiêm Trường Tiểu học Trung Văn diễn ra đảm bảo khoảng cách, không chen lấn, chờ đợi theo quy định.
 Kiểm tra sức khỏe trước tiêm cho các cụ cao tuổi.
Ông Nguyễn Đắc Long- Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, đến trưa 13/9, phường đã triển khai tiêm được trên 26.000 mũi, đạt khoảng 80% tỷ lệ người dân phải tiêm mũi 1 trên địa bàn phường. Trong hôm nay, phường cố gắng về đích. "Sau sự việc tập trung đông người đêm 11/9, phường đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Chúng tôi đã huy động hơn 250 người gồm cán bộ phường, lực lượng công an, đoàn thanh niên, y tế, tổ covid cộng đồng…tham gia để công tác tổ chức tiêm vaccine diễn ra an toàn và hiệu quả nhất”- ông Long cho biết.
 Công tác tiêm chủng tại phường Trung Văn ổn định trở lại, đảm bảo giãn cách, an toàn tiêm chủng.
Cũng trong ngày 13/9, Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều điểm tiêm trên địa bàn để đảm bảo người dân thực hiện công tác tiêm chủng thuận lợi và an toàn nhất. Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, quận đã và đang tăng cường kiểm soát, không để tình trạng lộn xộn tái diễn tại bất cứ điểm tiêm chủng nào. Quan điểm thống nhất của quận vẫn là tiêm nhanh, tiêm thần tốc nhưng công tác an toàn phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu.