NATO cắt giảm phái đoàn ngoại giao Nga xuống còn 20 người

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa thông báo trục cắt giảm phái đoàn ngoại giao Nga trong khối quân sự này xuống còn 20 người liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc hồi đầu tháng này.

Ngày 27/3, NATO đã thực hiện việc trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga và không chứng thực cho 3 người khác liên quan để đáp trả việc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh hôm 4/3 vừa qua.
 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo. 
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố động thái trên là nhằm thể hiện đoàn kết với Anh trong việc đáp trả hành động đầu độc cựu điệp viên Nga trong lãnh thổ Anh.
Phát biểu trong một buổi họp báo, Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định: “Việc này truyền tải một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng mọi điều đều phải trả giá và có hậu quả do những hành vi nguy hiểm, không thể chấp nhận được”.
"NATO cũng quyết định giảm số lượng nhà ngoại giao Nga trong khối quân sự này từ mức 30 người xuống còn 20 người", ông Stoltenberg thông báo tại buổi họp báo tại Brussels.
Từ sự khởi xướng của Anh, nhiều nước phương Tây và Mỹ đã cáo buộc Nga là thủ phạm đầu độc ông Skripal và con gái, dù không có bằng chứng rõ ràng nào cho việc này. Nhiều nước đã tiến hành trừng phạt ngoại giao, trục xuất nhân viên ngoại giao Nga, tuy nhiên Moscow liên tục phủ nhận sự liên quan của mình trong vụ việc.
Một số nước châu Âu như Áo, Thụy Sĩ, Slovakia dù vẫn chỉ trích Nga liên quan đến sự kiện Skripal nhưng từ chối trục xuất đại diện ngoại giao của Nga, cho tới khi vụ việc chính thức được sáng tỏ.
Phản ứng với việc trục xuất các nhà ngoại giao các nước phương Tây và Mỹ, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với hành động chống lại những nhà ngoại giao Nga.