Nga nhận thêm "đòn trừng phạt" do cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga hôm 19/12, thêm các cá nhân được cho là liên quan cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Bộ Tài chính Mỹ đã có thông báo xoa dịu khi cho biết Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn nhôm Rusal và hai công ty khác liên quan tới tỷ phú Oleg Deripaska sau khi một thỏa thuận được đưa ra nhằm cắt đứt sự kiểm soát của ông trùm Nga đối với hai công ty.

 Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ áp các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 15 thành viên của một cơ quan tình báo quân đội Nga và bốn thực thể liên quan đến cáo buộc Moscow can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, vụ tấn công mạng Cơ quan Chống doping Thế giới và các hoạt động sai trái khác trên khắp thế giới, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

Động thái này cùng các lệnh trừng phạt đưa ra hồi tháng 4 đối với doanh nhân Deripaska và 6 đầu sỏ chính trị khác, nhầm phản ứng trước sự coi thường của Nga đối với các chuẩn mực quốc tế, theo tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

Động thái này cũng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp vào tháng 9 để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân có nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.  

Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm một số sĩ quan tình báo được cho là đã tham gia vào việc tấn công mạng nhằm vào các quan chức của Đảng Dân chủ và các chiến dịch tranh cử, nhằm gây bất hòa trên phương tiện truyền thông xã hội với mục đích gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần