Ngắm nhìn làng quê Việt thu nhỏ dưới bàn tay nghệ nhân bonsai Hà thành

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Đức Minh (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) gắn bó với nghệ thuật bonsai cây cảnh. Điều đặc biệt, phần lớn những tác phẩm của người nghệ nhân tập trung khắc hoạ sinh động hình ảnh làng quê Việt với những nét riêng độc đáo.

Tại Hội chợ hoa Xuân 2023 đang diễn ra ở huyện Phúc Thọ, nhiều du khách cảm thấy thích thú và thu hút bởi những tác phẩm nghệ thuật bonsai cây cảnh hết sức độc đáo được trưng bày, giới thiệu.

Tại Hội chợ hoa Xuân 2023 đang diễn ra ở huyện Phúc Thọ, nhiều du khách cảm thấy thích thú và thu hút bởi những tác phẩm nghệ thuật bonsai cây cảnh hết sức độc đáo được trưng bày, giới thiệu.

Điều thú vị là những tác phẩm đã khắc hoạ được những nét đẹp riêng có của làng quê Việt, với những chi tiết chân thực, sinh động. Phần lớn là hình ảnh cây đa, bến nước, cổng làng, các công trình di tích đình – đền – chùa…

Điều thú vị là những tác phẩm đã khắc hoạ được những nét đẹp riêng có của làng quê Việt, với những chi tiết chân thực, sinh động. Phần lớn là hình ảnh cây đa, bến nước, cổng làng, các công trình di tích đình – đền – chùa…

Tác giả của những công trình kiến trúc thu nhỏ về làng quê Việt này là nghệ nhân Nguyễn Đức Minh. Người nghệ nhân sinh ra và lớn lên ở xã Tích Giang – nơi được xem là vựa hoa, cây cảnh lớn nhất nhì ở phía Bắc của thủ đô Hà Nội.

Tác giả của những công trình kiến trúc thu nhỏ về làng quê Việt này là nghệ nhân Nguyễn Đức Minh. Người nghệ nhân sinh ra và lớn lên ở xã Tích Giang – nơi được xem là vựa hoa, cây cảnh lớn nhất nhì ở phía Bắc của thủ đô Hà Nội.

Các công trình kiến trúc thường được xây dựng bằng chất liệu đất nung, đá, gốm, sứ… Mỗi chi tiết được chế tạo tỉ mỉ, cầu kỳ. Giá trị của những tác phẩm bonsai đến từ sự kỳ công của người nghệ nhân.

Các công trình kiến trúc thường được xây dựng bằng chất liệu đất nung, đá, gốm, sứ… Mỗi chi tiết được chế tạo tỉ mỉ, cầu kỳ. Giá trị của những tác phẩm bonsai đến từ sự kỳ công của người nghệ nhân.

Trước khi bắt tay vào thực hiện tác phẩm, nghệ nhân Nguyễn Đức Minh thường phải đi đến và chụp lại nhiều hình ảnh thực tế của cây đa, bến nước, cổng làng, đình – đền – chùa…, từ đó ghi nhớ chi tiết để tạo hình. Tuỳ thuộc vào mức độ cầu kỳ của mô hình, mỗi tác phẩm cần từ một đến vài ba tháng để có thể hoàn thành.

Trước khi bắt tay vào thực hiện tác phẩm, nghệ nhân Nguyễn Đức Minh thường phải đi đến và chụp lại nhiều hình ảnh thực tế của cây đa, bến nước, cổng làng, đình – đền – chùa…, từ đó ghi nhớ chi tiết để tạo hình. Tuỳ thuộc vào mức độ cầu kỳ của mô hình, mỗi tác phẩm cần từ một đến vài ba tháng để có thể hoàn thành.

Một tác phẩm bonsai làng quê Việt dưới bóng cây có giá từ một vài cho đến hàng chục triệu; cá biệt có tác phẩm có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chi hầu bao để sở hữu một tác phẩm nghệ thuật bonsai độc đáo từ cây cảnh.

Một tác phẩm bonsai làng quê Việt dưới bóng cây có giá từ một vài cho đến hàng chục triệu; cá biệt có tác phẩm có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chi hầu bao để sở hữu một tác phẩm nghệ thuật bonsai độc đáo từ cây cảnh.

Nghệ nhân Nguyễn Đức Minh bộc bạch, sở dĩ muốn đưa cây đa, bến nước, sân đình, cổng làng… vào những tác phẩm bonsai cây cảnh là bởi muốn người dân thấy được những nét đẹp truyền thống độc đáo của làng quê Việt. Từ đó, lan toả tình yêu quê hương đất nước...

Nghệ nhân Nguyễn Đức Minh bộc bạch, sở dĩ muốn đưa cây đa, bến nước, sân đình, cổng làng… vào những tác phẩm bonsai cây cảnh là bởi muốn người dân thấy được những nét đẹp truyền thống độc đáo của làng quê Việt. Từ đó, lan toả tình yêu quê hương đất nước...

Hội chợ hoa Xuân 2023 được tổ chức tại Khu Điếm Tổng (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) và còn kéo dài cho tới hết ngày 21/1/2023 (tức ngày 30 Tết nguyên đán Quý Mão). Du khách có thể ghé thăm hội chợ để chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai độc đáo hiện đang được giới thiệu, bày bán tại đây.

Hội chợ hoa Xuân 2023 được tổ chức tại Khu Điếm Tổng (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) và còn kéo dài cho tới hết ngày 21/1/2023 (tức ngày 30 Tết nguyên đán Quý Mão). Du khách có thể ghé thăm hội chợ để chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai độc đáo hiện đang được giới thiệu, bày bán tại đây.