Ngành Tuyên giáo Thủ đô đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, các quận, huyện…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, với phương châm: “Công tác tuyên giáo đi trước mở đường - đi cùng thực hiện - đi sau tổng kết”, năm qua với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó nhưng Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, với những kết quả nổi bật, toàn diện trên các nội dung của lĩnh vực.

Hệ thống Tuyên giáo Thành phố đổi mới phương thức, tăng cường chuyển đổi số trong tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của cấp ủy các cấp.

Điển hình như tham mưu cấp ủy chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng như: Kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, xây dựng đề cương tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, số hóa Bản tin nội bộ và tài liệu tại hội nghị (quét mã QR). Đồng thời, xây dựng bản tin điện tử và trang bị Tủ sách Chi bộ điện tử.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô có nhiều đổi mới trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó đã phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, tham mưu triển khai 2 giải báo chí của Thành phố và triển khai sơ tuyển các tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thẩm định, góp ý nhiều văn bản về công tác báo chí, nhất là các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch báo chí Thành phố; việc bổ nhiệm lãnh đạo đối với một số cơ quan báo chí Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 17 tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 17 tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023.

Đồng thời, chủ động tham mưu và tăng cường triển khai các chương trình phối hợp, chú trọng sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan  Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Thông qua đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn Thủ đô và đất nước đặt ra. Góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên,  Nhân dân Thủ đô, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá, năm 2023, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Điều này góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Thành phố đạt được trong năm 2023.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội bám sát chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với thực tế tại đơn vị đặc biệt như Thành phố Hà Nội. Tiếp tục chủ động theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình báo chí, định hướng dư luận xã hội; tiếp tục chủ động trong nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tư tưởng của Nhân dân để có phương án định hướng, triển khai công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để không xảy ra tình huống bất ngờ tại địa phương. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn là lực lượng nòng cốt….

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 17 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 17 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, được xác định là năm “bản lề”, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là một năm Thành phố triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng, nhiều dự án lớn liên quan trực tiếp đến người dân Thủ đô. Với phương châm “Quyết liệt, quyết tâm, vượt khó”, tinh thần “đổi mới, sáng tạo” nên kết quả đạt được năm 2023 của Thành phố toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó, Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân nên đến nay dự án được triển khai hiệu quả.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm qua, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Thành phố có vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo. Trong đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Thủ đô đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, Thủ đô, chủ động, tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đáng chú ý, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thông báo nhanh kết quả, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại các Hội nghị (lần thứ VII, VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII; đặc biệt là triển khai những việc khó, việc mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho 15 đơn vị có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho 15 đơn vị có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023.

Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn của ngành tuyên giáo là một trong những giải pháp quan trọng, hữu hiệu nhằm đổi mới phương thức hoạt động. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, là công cụ tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong nội bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng như các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô, với các cơ quan, đơn vị trong khối Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố...

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Trước hết, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, trong đó có sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, năm 2024, Thành phố đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn gồm: Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến; Quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng Thủ đô và Quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Thủ đô. Vì thế, công tác tuyên giáo rất quan trọng để các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hiểu và đồng thuận triển khai thực hiện, đặc biệt là đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống khi được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục duy trì và hợp tác hiệu quả với các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên giáo; góp phần xây dựng chủ trương, chính sách trong phát triển tuyên giáo cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc” để bước vào năm 2025 - năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở đó, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ triển khai hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tiếp thu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tiếp thu tại hội nghị.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo có tính chiến lược của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII), các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Thành phố... Đồng thời, thường xuyên tiến hành đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng của Thành phố thực sự đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, tham mưu tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương gắn với đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ triển khai Dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Chú trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, thường xuyên bám sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp và tham gia giải quyết khi có tình huống phát sinh…