Người dân đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của TP Hà Nội

Nhóm PV KTĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/9, là ngày cuối thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi của Hà Nội. Cùng với những kết quả rất đáng ghi nhận trong cuộc chiến với dịch Covid-19, ghi nhận chung cho thấy, hầu hết người dân đều phấn khởi, ghi nhận cách làm cũng như hiệu quả mà TP đã thực hiện trong một tuần vừa qua.

Ghi nhận tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội những ngày qua cho thấy, với 1.600 dây chuyền tiêm hoạt động cả ngày lẫn đêm trong 7 ngày đêm, tất cả các đơn vị, địa phương đã nỗ lực cố gắng ở mức cao nhất, không có ngày nghỉ, thậm chí tiêm, lấy mẫu xét nghiệm cả vào buổi tối và luôn bảo đảm các điều kiện cần thiết, nhất là công tác phòng, chống dịch và sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Các điểm tiêm chủng đều được bố trí bác sĩ hồi sức cấp cứu và các tổ cấp cứu lưu động bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành các nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn TP.

Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Hà Đông Bùi Thị Thu Trang chia sẻ, cùng với việc việc dồn tổng lực cho chiến dịch xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine thần tốc, đảm bảo kế hoạch tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9, các chính sách hỗ trợ an sinh cho người lao động nghèo, sinh viên ngoại tỉnh bị kẹt lại cũng được TP triển khai bài bản, minh bạch. Có thể nói các chính sách đồng bộ của TP Hà Nội đã giúp người dân an tâm, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội sau khi nới lỏng giãn cách.

Tại quận Hai Bà Trưng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế quận Nguyễn Mạnh Chương cũng cho biết, công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 trên toàn quận đến hết 14/9 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu TP giao, đạt 98% tổng số người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên. 2% còn lại gồm một số người sức khỏe quá yếu không thể tiêm được; một số phụ nữ có thai, đã được lên danh sách để được tiêm trong bệnh viện; mấy trăm người đang trong khu cách ly y tế tại phường Minh Khai, sẽ được tổ chức tiêm sau...

Ông Nguyễn Thủy (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) cho rằng: Do các nguyên nhân khác nhau nên diễn biến dịch ở các xã, phường, quận, huyện cũng không giống nhau. Bởi vậy, việc tổ chức phân vùng để kiểm soát trên cơ sở tình hình dịch bệnh thực tế của mỗi địa bàn và tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19 là hoàn toàn hợp lý. Theo đó tăng cường biện pháp phòng dịch ở những vùng nguy cơ cao và điều chỉnh dần biện pháp phòng dịch ở địa bàn ít nguy cơ, nguy cơ thấp sẽ vừa nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, vừa giúp người dân ở các “vùng xanh” sớm ổn định đời sống theo trạng thái bình thường mới.