Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Điện Biên

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/11, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Liên tổ dân phố phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội.

Cùng dự ngày hội có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trung tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Khuất Duy Tiến - Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Ba Đình.

Các đại biểu tham dự Ngày hội. 
Các đại biểu tham dự Ngày hội. 

Báo cáo tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Biên cho biết, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức thành viên đã phối hợp với UBND phường đã triển khai các hoạt động với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng; thể hiện tình cảm ấm áp, nét đẹp văn hóa ứng xử của người Hà Nội.

Phường tích cực xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, tham gia góp ý xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền. Kết quả, toàn phường có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%; 8/8 tổ dân đạt tổ dân phố văn hóa.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn phường Điện Biên.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn phường Điện Biên.

Thực hiện tốt công tác Mặt trận trong thời gian tới, phường Điện Biên tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết Nhân dân, chung sức vì cộng đồng xây dựng phường phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt. Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, giúp đỡ các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Triển khai tích cực công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh, xây dựng thành công phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương văn minh đô thị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân

Vui mừng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân phường Điện Biên, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những bước tiến trong từng giai đoạn cách mạng cũng như thành quả chung trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua đã đạt được xuất phát từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của cả nước. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của Thủ đô Hà Nội, trong đó có quận Ba Đình và phường Điện Biên.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, quận Ba Đình, phường Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu là địa bàn gương mẫu; luôn đoàn kết, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm những nguyện vọng chính đáng của nhân dân luôn được giải quyết thấu đáo. Cán bộ, đảng viên cần tiếp tục gương mẫu đi đầu nêu gương trong phong trào đoàn kết toàn dân, lan tỏa sự thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, để người dân tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các hoạt động của địa phương luôn luôn đổi mới để thu hút thế hệ trẻ tham gia.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng quận, phường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào xây dựng và phát triển thành phố, xứng đáng là địa bàn trọng điểm của Thủ đô Hà Nội.