Nhật điều máy bay chiến đấu tập trận với Mỹ ở biển Hoa Đông

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật đã thực hiện một cuộc tập trận trên không với máy bay ném bom B-1B của Mỹ trên vùng biển Hoa Đông.

Các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật đã thực hiện một cuộc tập trận trên không với máy bay ném bom B1-B của Mỹ trên vùng biển Hoa Đông.
 Máy bay F-15 của Nhật (dưới) và máy bay ném bom B-1B của Mỹ.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang lo ngại Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ phóng thử tên lửa nữa chỉ vài ngày sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và được xem là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 2 máy bay ném bom B-1B xuất phát từ căn cứ không quan Andersen của Mỹ ở đảo Guam cùng 2 máy bay chiến đấu F-15 của Nhật.
Trước đó, vào 31/8, các máy bay F-15 của Nhật cũng đã tiến hành một cuộc tập trận trên không với máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên, 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản.
Mỹ cũng đang yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu vào ngày 11/9 về dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc. Theo đó, Washington đã đệ trình một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một lệnh cấm đối với hàng dệt may và chấm dứt trả lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.