Nhiệt độ Trái Đất tăng cao nhất trong 115.000 năm

Tú Anh (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mức nhiệt của Trái Đất trong năm 2016 dự kiến tăng 1,25 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Một báo cáo mới do nhà khoa học từng làm việc cho NASA James Hansen cùng 11 chuyên gia khác cho biết, nhiệt độ của năm 2016 có thể tăng cao hơn 1,25 độ C so với thời điểm tiền công nghiệp, theo đó thế giới đã ấm lên theo tỷ lệ 0,18 độ C/thập kỷ trong vòng 45 năm qua.
Mức tăng kỷ lục này đồng nghĩa với biên độ nhiệt của trái đất từ thời kỳ Eemian, một kỷ nguyên băng hà đã kết thúc 115.000 năm trước, thời kỳ mực nước biển cao hơn so với hiện nay từ 6 -9m.
 
Để đạt được mục tiêu của thỏa thuận khí hậu COP21 đạt được cuối năm ngoái nhằm chống biến đổi khí hậu, chi phí toàn cầu có thể lên tới 104 ngàn tỷ USD tới 570 ngàn tỷ USD, báo cáo này ước tính. 
“Chúng ta chưa từng giải quyết được vấn đề khí hậu… Ngay cả khi thỏa thuận khí hậu Paris với việc hàng trăm quốc gia cam kết giảm phát thải được ký kết, tuy nhiên khi nhìn về khía cạnh khoa học, đây không phải sự thực”, theo ông Hansen.
Năm 2015, 21 thanh niên từ 8 – 19 tuổi đã đệ đơn kiện lên tòa án Hiến pháp việc chính quyền Tổng thống Mỹ chậm trễ ứng phó với biến đổi khí hậu.
Một số nghiên cứu gần đây cũng bày tỏ hoài nghi trước mục tiêu của thỏa thuận Paris, rằng giới hạn không tăng quá 1,5 độ C.