Nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ người nghiện

Nguyễn Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị về công tác vận động tuyên truyền, giúp đỡ người sau cai, bà Đỗ Thị Lưu – Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Yên Phúc (phường Phúc La, quận Hà Đông) cho biết, bà làm công tác này từ năm 2011. “Khi đó không có kinh phí gì, nhưng tôi cảm thấy rất vui với công việc và trách nhiệm của mình” – bà Đỗ Thị Lưu cho biết.

Bà Lưu tham gia cán bộ mặt trận từ khi thành lập phường Phúc La, năm 1994. Năm 2010 chia tách tổ dân phố bà làm cả Trưởng ban Công tác mặt trận và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ. Đến nay bà đã tham gia công tác phường được hơn 26 năm.
Nói về công tác tuyên truyền, vận động người nghiện, bà Lưu chia sẻ: Tổ dân phố Yên Phúc, phường Phúc La vốn có nhiều diện tích đất nông nghiệp. Cùng với quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp khiến nhiều gia đình có con rơi vào vòng xoáy của ma men, nghiện hút ngay từ những năm đầu sáp nhập từ Thanh Oai về quận Hà Đông.
Trước tình cảnh có những gia đình con đánh mẹ, chồng đánh vợ do không có tiền mua thuốc, bà không quản nắng mưa, đêm ngày đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Khó đến mấy bà cũng bằng mọi cách tiếp cận, chồng nghiện thì gặp vợ; con nghiện thì gặp mẹ, sau đó mới tiếp cận người nghiện. Kiên trì thậm chí có nhiều trường hợp phải tuyên truyền, vận động đều đến cả 2 năm gia đình và người nghiện mới đi cai.
Bà nhớ nhất có 2 trường hợp là anh T. và H. trong cơn nghiện đánh cả người thân, rất khó tiếp cận. Thế nhưng, đến nay đã cai nghiện và về với cộng đồng tham gia bán hàng, giúp đỡ gia đình có cuộc sống ổn định.
Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc La cho biết: Bà Lưu đã có hơn 20 năm tham gia công tác tại phường, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 3 và Chi Hội trưởng Liên hiệp Phụ nữ và luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà đã cùng với các cơ quan của phường giúp đỡ được 4 người đi cai nghiện tập trung, nay về với cộng đồng vẫn duy trì uống thuốc.
Tuy nhiên, thành công lớn nhất đối với bà Đỗ Thị Lưu là khu dân cư không có người mắc nghiện mới và duy trì những người cũ uống thuốc đều đặn, giúp đỡ chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tránh xa các tệ nạn xã hội. Bà đã 3 lần được nhận Kỷ niệm chương của các tổ chức Phụ nữ, Mặt trận và Hội Nông dân.