Nhiều hình thức hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam phát triển bền vững

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/3, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm Đinh Dậu - 2017 đã được triển khai bài bản, thiết thực, đạt kết quả cao; vận động được nhiều cơ quan, tổ chức, DN và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ; kịp thời hỗ trợ, tặng quà cho hàng trăm nghìn người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Đây là phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang tính nhân văn sâu sắc của Hội Chữ thập đỏ TP; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh việc tặng quà Tết, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm thông thường, các cấp Hội cơ sở đã có nhiều hình thức giúp đỡ phát triển bền vững như: Trao tặng nhà Chữ thập đỏ, bò sinh sản, tặng sổ tiết kiệm, cho vay vốn phát triên sản xuất; tặng quần áo, chăn ấm, đồ dùng sinh hoạt gia đình; tặng sách vở cho học sinh nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; cấp suất ăn cho bệnh nhân nghèo nằm viện không có điều kiện về quê ăn Tết...
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 của toàn TP đạt hơn 51,759 tỷ đồng, đã trao tặng 129.869 suất quà; Trong đó, trao tặng quần áo cũ mới, trị giá hơn 2,190 tỷ đồng; chăn màn 15.819 cái, trị giá trên 403 triệu đồng; trao tặng 31 sổ tiết kiệm, trị giá 373,8 triệu đồng; sửa chữa xây mới được 34 nhà Chữ thập đỏ, trị giá 1,459 tỷ đồng; khám cấp thuốc cho 1.728 lượt người, trị giá 121,37 triệu đồng; trao tặng 8 con bò, trị giá 122 triệu đồng... cho người nghèo, cận nghèo và nạn nhân da cam, người dễ bị tổn thương, gia đình chính sách trong toàn TP và các tỉnh thành bạn... (vượt 235,75% chỉ tiêu T.Ư giao và vượt 111% so với năm 2016).
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua nhận Bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Ngoài việc tổ chức các hoạt động đi thăm và tặng quà Tết trên địa bàn TP, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức tặng quà Tết với số tiền trên 3,3 tỷ đồng: Trích từ quỹ nhân đạo tặng bò, nhà, điểm trường và phổi hợp các DN, nhà hảo tâm trao tặng hơn 11.000 suất quà, trị giá hơn 3 tỷ động, vận chuyển 75 tấn quần áo nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017 đi các tỉnh Thanh Hóa, Cao Bằng, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Lao Cai... với tổng giá trị hoạt động đạt hơn 3,340 tỷ đồng, trao tặng 11.136 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.
Nhân dịp này, 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua đã được tặng Bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần